Buôn bán ma tuý, “chị đại giấu mặt” ở Quảng Trị lĩnh án

Vì buôn bán ma tuý, Hoàng Thị Nhã Phương, có biệt danh là “chị đại giấu mặt” hay “Phương mặt quỷ” đã phải lĩnh án 15 năm tù giam.

Ngày 26.3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

8 đối tượng bị viện kiểm sát truy tố gồm: Hoàng Thị Nhã Phương (SN 1991, trú tại Hải Lăng, Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Hữu Vinh (1986, trú tại Hải Lăng, Quảng Trị); Huỳnh Tiến (SN 1990), Đoàn Minh Diệu (SN 1996, cùng trú tại Tx.Quảng Trị, Quảng Trị); Nguyễn Phước Huyền (SN 1991), Bùi Duy Phi (SN 1993), Phan Lê Ngọc Hải (SN 1998), Võ Đức Đại Đồng (SN 1997, cùng trú tại Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Buôn bán ma tuý, “chị đại giấu mặt” ở Quảng Trị lĩnh án - 1

Phương - "chị đại giấu mặt" (bên phải, ngoài cùng) lĩnh án. Ảnh: B.H

Theo cáo trạng, tháng 7.2018, Hoàng Thị Nhã Phương, được giới giang hồ đặt biệt danh là “chị đại giấu mặt” hay “Phương mặt quỷ” đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp của Trần Công Khải (SN 1998, trú tại phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) với số lượng mỗi lần từ 100-300 viên để sử dụng và bán lại cho người khác kiếm lời.

Ngày 24.7.2018, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) thu giữ tại nơi ở của “chị đại giấu mặt” 445 viên ma túy (41,5g methamphetamine).

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Huỳnh Tiến, Bùi Duy Phi, Võ Đức Đại Đồng, Phan Lê Ngọc Hải, Đoàn Minh Diệu, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Phước Huyền đang tàng trữ từ 0,18 - 0,55gam methamphetamine. Số ma túy này được cả nhóm mua của “Phương mặt quỷ”.

Quá trình điều tra, Trần Công Khải không thừa nhận đã bán ma túy cho “Phương mặt quỷ”.

Cơ quan chức năng đã dùng nhiều biện pháp điều tra, xác minh nhưng chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Khải.

Xét thấy hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung nên HĐXX quyết định tuyên phạt Phương 15 năm tù; Phi, Đồng, Vinh, Tiến mỗi bị cáo 18 tháng tù; Huyền và Hải mỗi bị cáo 12 tháng tù; Diệu 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng.

Hành trình tội lỗi của bà trùm Oanh “Hà” – chị gái Dung “Hà”

Trước khi điều hành đường dây ma túy khủng, Oanh nhiều lần vào tù ra tội và tham gia mua bán ma túy cùng Minh “Sứt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN