Vụ phá web mại dâm: Những con số "khủng"

Cho đến thời điểm này, có lẽ, chưa ai nghĩ ra cách kiếm tiền nhẹ nhàng, nhanh chóng với thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng như một gã chuyên chăn dắt gái bán dâm. Gã là Nguyễn Huy Việt, SN 1987, ở Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội, “ông chủ” cầm đầu trang web sex “gai....us” vừa bị công an Hà Nội triệt phá.

“Gai....us” và sự bệnh hoạn khó tưởng của hàng vạn người

Từ lâu, trang web có tên miền nước ngoài “gai....us” là điểm truy cập quen thuộc của hàng vạn người khắp cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn. Đặc thù là một trang web đen với nội dung đồi trụy, khiêu dâm, môi giới trao đổi công khai với số lượng gần hai vạn thành viên chưa kể khách vãng lai. Mỗi đêm trang web này thu hút hàng ngàn lượt truy cập và mục đích không gì khác hơn là tìm gái để mua dâm.

Với các chuyên mục như “ăn chơi Hà Nội”, “ăn chơi Sài Gòn” rồi Huế, Đà Nẵng trang web này đã quy tụ hàng trăm gái bán dâm trẻ khắp mọi miền đất nước. Với những lời quảng cáo, giới thiệu, bình phẩm hấp dẫn về 3 vòng, chiều cao, cân nặng, thái độ phục vụ, “kỹ thuật” trong các cuộc mua bán được đính kèm với vài tấm ảnh không một mảnh vải che thân của gái bán dâm, trang web này luôn hoạt động rất nhộn nhịp.

Hoạt động ăn chơi với gái bán dâm được miêu tả một cách thô thiển, bệnh hoạn. Đôi khi chỉ bắt đầu bằng những câu chuyện từ các cuộc gặp gỡ vô tình, những cuộc vui giường chiếu chớp nhoáng được miêu tả tỉ mỉ. Với những cái mác là sinh viên con nhà nghèo, công nhân làm thêm, thậm chí là nhân viên văn phòng, bỗng chốc gái bán dâm trên “gai....us” được đẩy giá lên chót vót.

Trong khi đó, thực chất những cô gái trên đều là gái bán dâm chuyên nghiệp. Không chỉ môi giới mại dâm, trang web này còn là nơi trao đổi “hàng” cho những quý bà muốn tuyển các “phi công” trẻ để tham gia vào trò chơi dục vọng.

Khi đã là thành viên của “gai....us” họ sẽ dễ dàng tìm kiếm được thông tin của gái bán dâm. Mỗi cô gái sau khi được tung ảnh cùng một đoạn quảng cáo hấp dẫn sẽ được gắn thêm số điện thoại, mã số, mật khẩu, phạm vi hoạt động và chi phí cho một cuộc mua vui. Phần lớn, trên địa bàn Hà Nội, các khu vực chủ yếu của gái bán dâm được quảng cáo trên trang web này là đường Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng, Kim Liên Mới, Giáp Bát, Âu Cơ và đường Bưởi.

Nếu nói rằng, việc trang web đen này hoạt động kín đáo thì không hẳn, chỉ cần một thao tác ngắn gọn là bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên chính thức. Theo như các trinh sát điều tra, tại Việt Nam công an đã nắm được hình thức hoạt động của nó từ rất lâu nhưng khó triệt phá vì máy chủ đặt ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài theo dõi, ngày 28/9, cơ quan công an đã có lệnh bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu điều hành trang web trên. Và từ đây, hàng loạt những bí mật khủng khiếp của kẻ bấy lâu giấu mặt được hé lộ.

Lộ mặt admin và những con số khủng

Không ai có thể tưởng tượng được rằng, một gã thanh niên với 2 tấm bằng đại học loại ưu, vợ đẹp con xinh lại là kẻ cầm đầm điều hành trang web sex, làm mưa làm gió suốt mấy năm trời. Ngay cả bậc sinh thành ra gã cũng bàng hoàng và “sốc” khi nghe tin đứa con “ngoan” của mình là nhân vật “quyền lực” của “gai....us” với nickname “Tống Giang” và vô vàn những cái tên ỡm ờ khác.

“Tống Giang” chính là Nguyễn Huy Việt, là admin điều hành hoạt động của trang “gai....us”. Không những thế, gã còn là kẻ nghĩ ra phương thức kinh doanh mại dâm độc nhất từ trước đến nay khiến gã chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Ngay từ thời còn là sinh viên, Việt đã nổi tiếng là kẻ ăn chơi có đẳng cấp.

Gã thuộc làu hàng chục trang web đen, đọc vanh vách hàng chục số điện thoại của gái bán dâm mà gã đã từng vui vẻ. Gã đã nghĩ, không có cách nào kiếm tiền nhanh nhất bằng việc kinh doanh trên thân xác của gái bán dâm. Bởi gã biết, hằng ngày trên thế giới mạng hàng tá đàn ông già, trẻ, lớn, bé lùng sục các số điện thoại của gái gọi hay ngấu nghiến hàng giờ trên mạng với một bộ phim, tấm ảnh đồi trụy.

Nghĩ thế, gã liền xắn tay vào thiết kế trang web chuyên cung cấp gái bán dâm một cách rất tinh vi. Để có uy tín và “độc quyền” của “gai....us”, Việt trực tiếp là người đi “sưu tầm” gái bán dâm để chụp ảnh tung lên trang web của mình.

Thế nhưng, để có những tấm hình với những tư thế nhạy cảm thì trước hết các cô gái gọi phải “chiêu đãi” gã để Việt “kiểm tra hàng” trước khi đưa ra nhận xét. “Khai thác” chán gã bắt đầu ra giá với gái bán dâm, nếu muốn được quảng cáo thì ít nhất phải chi cho mình 500 ngàn đồng/lần đăng.

Vu pha web mai dam khung o Ha Noi  web mai dam o ha noi  web mai dam khung  buon ban mai dam truc tuyen  te nan mai dam  ban dam qua mang  gai lang choi  gai goi  gai ban dam  tu ong  quang cao mai dam qua mang  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Một gái bán dâm bị bắt ngày 27/9

Trên "gai....us", Việt xuất hiện với tư cách một khách làng chơi, đã "check hàng" các em, thấy hợp lý nên đẩy lên chia sẻ thông tin với các thành viên khác trong diễn đàn. Không một ai nghĩ rằng hắn lại là một admin khai sinh ra cái trang web bệnh hoạn này. Chính các cô gái mại dâm cũng không hay biết Việt là admin, mà các cô chỉ biết được đẩy ảnh lên mạng thì các cô có nhiều "show" hơn và mỗi tháng phải nộp từ 3-5 triệu đồng cho Việt cũng không có gì thắc mắc.

Tại cơ quan điều tra, một gái bán dâm cho biết khi được Việt đưa hình lên mạng, kèm số điện thoại và mật khẩu thì có ngày cô nhận được hàng trăm cuộc điện thoại. Và theo cơ quan điều tra thì có nhà nghỉ đã đón 200 lượt khách đến mua dâm trong một ngày.

Với “mức lương” 3-5 triệu đồng mà một gái bán dâm trả cho mình, mỗi tháng thu nhập của Việt lên đến vài trăm triệu đồng một cách rất nhẹ nhàng. Việc làm này hoàn toàn không tốn một giọt mồ hôi. Thậm chí, kẻ giấu mặt dưới nhiều nickname khác nhau lại có “quyền lực” rất lớn.

Một cán bộ điều tra cho hay, để hoạt động trong diễn đàn, mỗi tháng ít nhất thành viên phải “đi gái” một lần. Nó được kiểm tra bằng cách, mỗi lần vui vẻ với gái bán dâm thì thành viên hay khách mua dâm phải báo cáo kết quả hay còn gọi là “trả hàng” bằng một vài bức ảnh của gái bán dâm đó. Nếu không, Việt sẽ thẳng tay truất quyền là thành viên của diễn đàn.

Đối với gái bán dâm, nếu không “đóng sưu thuế” đúng hạn thì ngay lập tức những bức ảnh nhạy cảm, số điện thoại sẽ bị gỡ xuống. Và đối với những cô gái bán dâm chân dài, có nhan sắc thì lợi nhuận của Việt còn tăng gấp đôi. Việt tung một số bức ảnh khỏa thân và vài lời nhận xét rất ỡm ờ và tuyệt nhiên không công khai số điện thoại hay mật khẩu. Ai muốn “có hàng” thì liên hệ trực tiếp qua email của Việt để được cung cấp. Mỗi khách hàng khi giao dịch thành công, gái bán dâm phải chia nửa lợi nhuận cho Việt.

Quá trình điều tra cho thấy, gái bán dâm được đẩy ảnh lên mạng có giá thấp nhất là 300 ngàn đồng, “hàng” cao cấp là 700 ngàn đồng.

Không chỉ thu lợi từ gái bán dâm do Việt trực tiếp chụp hình mà những tay “bảo kê”, “ma cô” cũng phải chi tiền cho gã khi muốn đưa ảnh gái bán dâm do mình quản lý lên “gai....us”. Và ngay cả đến chủ các nhà nghỉ cũng săn đón Việt như thượng khách. Bởi, từ những phi vụ môi giới của gã mà nhiều chủ nhà nghỉ bỗng ăn nên làm ra vì liên tục “cháy phòng”.

Sau khi bắt khẩn cấp Nguyễn Huy Việt, cơ quan điều tra đang tích cực truy xét các đối tượng liên quan và lần ra các đối tượng là admin của các trang web tương tự như “gai....us” đang lộng hành ở trong nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Tùng (Dòng Đời)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN