Vụ giết người vỗ mông vợ liên tiếp: Nghi phạm có tài nghệ đặc biệt

Sự kiện: Tin nóng

Cán bộ điều tra tiết lộ tài nghệ của nghi phạm dùng kéo đâm tử vong người vỗ mông vợ mình.

Vụ giết người vỗ mông vợ liên tiếp: Nghi phạm có tài nghệ đặc biệt - 1

Đối tượng Vũ Tuấn Anh

Ngày 2/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú tại xã An Tường, TP.Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giết người.

Tuấn Anh là nghi phạm dùng kéo đâm tử vong anh Nguyễn (SN 1990, trú tại xã An Tường, TP.Tuyên Quang) sau mâu thuẫn ở quán bánh cuốn tại phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh tỏ ra ân hận về hành vi gây ra và thành khẩn khai nhận diễn biến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh bước đầu khai nhận, khoảng 23h ngày 29/8, đối tượng dẫn vợ cùng con 9 tuổi đi ăn bánh cuốn tại phường Tân Quang. Tại đây, Tuấn Anh gặp một số người quen đang ăn uống tại quán nên đã sang mời rượu. Ít phút sau anh Nguyễn sang bàn vợ chồng Tuấn Anh mời rượu và ngồi cạnh vợ Tuấn Anh.

Quá trình mời rượu, Tuấn Anh thấy anh Nguyễn vỗ nhiều cái vào mông vợ mình. Trước khi quay lại chỗ ngồi, anh Nguyễn còn dùng tay kéo dây áo ngực vợ Tuấn Anh.

“Nóng mắt” vì hành động của bạn rượu, Tuấn Anh liền gọi anh Nguyễn ra ngoài nói chuyện thì xảy ra xô xát, đánh nhau.

Một số người dân đã can Tuấn Anh ra nhưng đối tượng chạy vào quán lấy 1 chiếc kéo đâm anh Nguyễn nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang nhưng do vết thương quá nặng, anh Nguyễn đã tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan. Tới sáng 30/8, sau khi được công an và mẹ vận động, Tuấn Anh đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khi còn bé, mẹ Tuấn Anh vướng vòng lao lý, bố bố mất sớm nên Tuấn Anh phải sớm bươn chải kiếm sống.

Trước kia nam nghi phạm đi trộm cắp vặt và từng phải đi tù. Sau khi ra tù, nam nghi phạm làm nghề huấn luyện chó.

“Đối tượng (Tuấn Anh) huấn luyện chó kéo xe chạy khắp trong thành phố, hô chó rẽ phải là rẽ phải, hô nằm là chó nằm… Thời gian gần đây đối tượng (Tuấn Anh) không có vi phạm gì cho đến khi gây án mạng vì vợ bị trêu ghẹo” lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang nói.

Người chồng đâm chết kẻ vỗ mông vợ mình đối diện hình phạt nào?

Sau khi gây ra sự việc, Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi hiện trường và gọi điện về cho mẹ nhắn: "Con vừa đâm người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN