Vụ cướp trên sân thượng chung cư và 24 giờ thần tốc truy bắt đối tượng

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong những ngày áp Tết, trên sân thượng một tòa chung cư đã xảy ra một vụ cướp vô cùng táo tợn. Dù dấu vết để lại vô cùng ít ỏi, nhưng điều đó không khuất phục được các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tên cướp sa lưới chưa đầy 24 giờ sau khi gây án…

Nguyễn Văn Dân tại cơ quan công an và tang vật gây án bị thu giữ

Nguyễn Văn Dân tại cơ quan công an và tang vật gây án bị thu giữ

Vụ hợp tác bất thành

Vụ hợp tác bất thành

Cứ gần Tết, chị Nguyễn Thị N (trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thường làm thêm dịch vụ đổi tiền cũ lấy tiền mới để kiếm thêm thu nhập. Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chị có đăng bài về dịch vụ của mình trên trang mạng xã hội cá nhân cùng số điện thoại để liên lạc. Tối 1-2-2024, một vị khách đã nhắn tin cho chị qua Zalo đề nghị đổi món tiền khá lớn là 120 triệu đồng và hẹn 6h ngày 2-2 sẽ giao dịch tại khu vực tòa chung cư trong khu đô thị Nam Cường trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm). Đúng hẹn, chị N mang 120 triệu đồng gồm 100 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 2.000 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng đến cho khách. Tại đây, chị đã gặp một nam thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang, người này mời chị N về phòng để cùng đếm tiền. Không nghi ngờ, chị N đã đi theo anh ta. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng không phải là căn hộ mà lại là sân thượng của tòa nhà. Nam thanh niên sau đó sử dụng một vật giống súng đe dọa và cướp số tiền chị N mang theo rồi tẩu thoát theo lối thoát hiểm. Chị N có đuổi theo nhưng khi đến tầng 15 thì mất dấu đối tượng. Trong tâm trạng hoảng hốt, chị đã đến CAQ Bắc Từ Liêm trình báo.

Nhận thấy sự bối rối của người phụ nữ, các chiến sĩ một mặt vừa động viên chị N, một mặt gợi ý về đặc điểm nhận dạng để cố gắng có được nhiều thông tin nhất có thể. Nhưng vì sự việc diễn ra quá nhanh, đối tượng lăm lăm vật giống súng nên chị N đã không còn giữ được bình tĩnh, cộng thêm việc đối tượng mặc quần áo dài, đội mũ, đeo khẩu trang nên gần như không thu được thông tin gì từ phía bị hại. Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng, CAQ Bắc Từ Liêm đã yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và các đơn vị có liên quan khẩn trương truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Vụ cướp trên sân thượng chung cư và 24 giờ thần tốc truy bắt đối tượng - 3

Hình ảnh Nguyễn Văn Dân khi đi mua xe máy bằng số tiền cướp được

Hình ảnh Nguyễn Văn Dân khi đi mua xe máy bằng số tiền cướp được

Vị khách mua xe đặc biệt

Theo trình báo của chị N, quá trình liên lạc với chị, kẻ gây án sử dụng nick Zalo mang tên “Đỗ Quang Dương”. Theo ghi nhận của các trinh sát, đối tượng mặc áo gió màu đen, đội mũ trùm kín đầu và đeo khẩu trang. Khi cướp được tiền của chị N, tên này bỏ chạy xuống tầng 15 và cởi bỏ chiếc mũ, áo, để lộ một mái tóc dài có búi tó phía sau.

Kiên trì rà soát, sau nhiều giờ đồng hồ, các trinh sát đã dựng được hướng đi và đến của đối tượng. Trong quá trình truy tìm, trinh sát nắm được trên trang Facebook cá nhân của một người bán xe mô tô có đăng status về một nam thanh niên đến mua chiếc xe kiểu dáng Kawasaki Z800 màu đen với nội dung “Theo em zai về Điện Biên”. Đáng chú ý, vị khách đến mua xe cũng có mái tóc búi tó.

Trao đổi với người chủ cửa hàng kinh doanh xe mô tô, các trinh sát được biết đối tượng đã thanh toán 118 triệu đồng để mua chiếc xe mô tô bằng tiền mặt và tất cả đều là tiền mới. Những yếu tố đó càng khẳng định các trinh sát đang đi đúng hướng truy tìm hung thủ. Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đánh giá tại thời điểm đó, nhiều khả năng đối tượng sẽ di chuyển về quê ở tỉnh Điện Biên, như lời trò chuyện với ông chủ cửa hàng kinh doanh xe mô tô.

Bị bắt khi vừa về đến nhà

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dân (SN 2002, trú tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Một tổ công tác đã ngay lập tức lên đường đến Mường Toong. Chiếc xe mô tô dựng giữa sân đã khẳng định Nguyễn Văn Dân chính là hung thủ gây án. Khi chiếc còng số 8 tra vào tay cùng lệnh bắt của Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, gia đình Nguyễn Văn Dân vô cùng bất ngờ ngỡ ngàng vì không tưởng tượng được con mình có thể liều lĩnh như thế.

Nguyễn Văn Dân lớn lên trong một gia đình cơ bản. Từ Điện Biên về Hà Nội học tiếng nước ngoài để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, Dân được bố mẹ trang bị đầy đủ xe máy và máy tính. Nhưng cái tốt không học lại học cái xấu, không có người quản lý, Dân đã sa chân vào con đường ăn chơi. Xe máy và máy tính đều “đội nón ra đi”. Lo sợ khi về nhà bị phát hiện nên Dân đã nảy ý định cướp tiền để mua xe. Dịp giáp Tết, do thấy trên mạng xã hội có nhiều người làm dịch vụ đổi tiền mới nên Dân đã quyết định lợi dụng việc này để cướp tài sản. Đối tượng đã tìm mua một khẩu súng bắn đạn bi trên mạng xã hội với mục đích sử dụng để đe dọa, khống chế nạn nhân.

Tối 1-2, Dân sử dụng nick Zalo đã nhắn tin cho chị Nguyễn Thị N là người đăng quảng cáo làm dịch vụ đổi tiền mới trên mạng xã hội, đề nghị đổi 120 triệu đồng và hẹn 6h ngày 2-2 sẽ giao dịch tại chân tòa nhà chung cư trong khu đô thị Nam Cường trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1. Khi thấy chị N đi theo mình, Dân đã dẫn chị lên sân thượng và sử dụng khẩu súng bắn đạn bi đe dọa cướp tiền rồi nhanh chóng bỏ chạy theo lối thoát hiểm. Cướp được 120 triệu đồng, Dân về phòng trọ tại quận Hà Đông. Sáng 2-2, đối tượng sang huyện Mê Linh và mua chiếc xe máy hết 118.000.000 đồng. Còn lại 2 triệu đồng, Dân sử dụng để mua quà Tết về cho gia đình.

Cuộc truy tìm và bắt giữ đối tượng đã được giải quyết nhanh chóng thể hiện bản lĩnh, quyết tâm của người chiến sỹ Công an Thủ đô trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tính chất nghiêm trọng. Các chiến sỹ công an đã góp phần mang tới mùa xuân bình yên trong mỗi gia đình…

Khi thấy chị N đi theo mình, Dân đã dẫn chị lên sân thượng và sử dụng khẩu súng bắn đạn bi đe dọa cướp tiền rồi nhanh chóng bỏ chạy theo lối thoát hiểm. Cướp được 120 triệu đồng, Dân về phòng trọ tại quận Hà Đông. Sáng 2-2, đối tượng sang huyện Mê Linh và mua chiếc xe máy hết 118.000.000 đồng. Còn lại 2 triệu đồng, Dân sử dụng để mua quà Tết về cho gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ sau 24 giờ nhận tin báo bị cướp giật tài sản, công an xác định được hai thiếu niên là đối tượng tình nghi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Văn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN