Vợ đánh nhau, chồng bị đâm chết

Sau khi cãi nhau, vẫn còn tức tối, vợ chồng Lê Quang Hậu đuổi theo đối phương quyết ăn thua đủ. Thấy vợ đánh nhau, anh Quân lao vào can đã bị Hậu dùng dao đâm chết.

Ngày 13/8, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã tạm giữ hình sự Lê Quang Hậu (SN 1982, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nghi phạm dùng dao giết người vào sáng 11/8.

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 11/8, Hậu cùng vợ là Mai Thu Uyên (SN 1984) xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng Đoàn Đức Quân (SN 1973), Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) tại Cơ sở điều trị Methadone quận Bình Thạnh (đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh).

Sau đó vợ chồng Quân lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, Hậu chở vợ đuổi theo. Khi đến trước nhà số 405/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, hai bên dừng lại, Uyên và Trinh lao vào đánh nhau. Thấy vợ bị đánh, Quân can ngăn thì bị Hậu rút dao đâm một nhát vào ngực trái rồi vợ chồng Hậu cùng bỏ trốn.

Quân được chở vào bệnh viện để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Biết không thể trốn thoát, ngày 12/8, Hậu ra đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN