Túng tiền, dọa bán người yêu để đòi tiền chuộc

Tại nhà nghỉ, Long nhắn tin cho bố mẹ cô gái yêu cầu đưa 4 triệu đồng để chuộc con.

Sau một tuần điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Đình Long (26 tuổi, trú tại thôn Tiên Cầu, xă Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Qua xác minh ban đầu được biết, Long là công nhân làm việc tại một nhà máy trên địa bàn. Tình cờ có được số điện thoại của chị Lò Thị Diên (19 tuổi, ở Sông Mã, Sơn La) nên thanh niên này đã tán tỉnh, chiếm được cảm tình của cô gái.

Ngày 19/2, Long rủ người yêu xuống Hưng Yên để tìm việc làm. Sau khi đưa chị Diên vào một nhà nghỉ, nghi phạm lợi dụng lúc cô gái mất cảnh giác đã lấy cắp tiền, điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Một ngày sau, Long liên lạc với gia đình bạn gái mới quen. Nghi phạm 26 tuổi yêu cầu bố mẹ chị Diên mang 4 triệu đồng xuống bến xe khách TP Hưng Yên để chuộc con gái nếu không sẽ bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Lo sợ con gái bị hãm hại, ngày 21/2, bố chị Diên đã báo cảnh sát và lập tức mang tiền đến điểm hẹn. Tuy nhiên, nghi phạm liên tục thay đổi nơi gặp mặt, điều gia đình nạn nhân đi lòng vòng khắp thành phố.

Đến 19h cùng ngày, đối tượng lại yêu cầu bố chị Diên quay đến bờ hồ Bán Nguyệt (TP Hưng Yên) để giao tiền thì mới giao người.

Tại đây, một nam thanh niên xuất hiện gặp gia đình nạn nhân Diên và cho biết anh ta được thuê đến đây để nhận tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định có một người khác đang trao đổi điện thoại với nam thanh niên nói trên.

Khi gia đình bố nạn nhân chuẩn bị giao tiền cho nam thanh niên thì các đối tượng bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở điều tra.

Thiếu tá Bùi Văn Thêm - Đội trưởng đội hướng dẫn điều tra án chưa rõ thủ phạm (Phòng PC45, Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết: Sau khi nhận được tin báo, sợ cô gái trẻ bị lừa bán, lực lượng cảnh sát đã rà soát toàn tỉnh và khu vực lận cận.

Rạng sáng ngày 22/2, nhà chức trách phát hiện nạn nhân tại một nhà hàng ở phường Hiến Nam, TP Hưng Yên. Cô gái kể rằng, sau khi bị lấy cắp tài sản đã lang thang, rồi xin vào làm thuê tại cơ sở kinh doanh ăn uống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN