Từ vụ cướp iPhone 14, hiếp dâm nữ sinh: Kẻ cướp, hiếp dâm đối mặt với hình phạt nào?

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau vụ nam sinh lẻn phòng trọ cướp iPhone 14, hiếp dâm nữ sinh viên, nhiều độc giả đặt câu hỏi, các đối tượng phạm tội cướp tài sản còn hiếp dâm nạn nhân sẽ bị xử lý thế nào?

Nghi phạm có bạn gái ở cùng khu trọ với nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2003, trú ở Hạ Long, Quảng Ninh) về các hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (Ảnh: CAND)

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (Ảnh: CAND)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 18/5, chị X (SN 2002, sinh viên một trường đại học) đang nằm trên giường trong phòng trọ ở tầng 5 (thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) để nói chuyện điện thoại với bạn thì bất ngờ có 1 đối tượng trùm áo, mũ gần kín mặt ập vào, dùng dao khống chế chị X.

Sau khi khống chế nạn nhân, đối tượng này tắt đèn ngủ và bắt chị X dừng nói chuyện, nếu không sẽ sát hại.

Quá sợ hãi, nữ sinh viên tháo thẻ sim, mở mật khẩu và đưa chiếc điện thoại di động cho kẻ giấu mặt. Chưa dừng lại, tên cướp còn dùng dao uy hiếp, hiếp dâm nạn nhân. Trước khi bỏ đi, tên cướp này nói đã quay clip cảnh quan hệ và dọa nếu chị X báo cơ quan công an thì sẽ tung lên mạng.

Chị X sau đó trình báo sự việc trên tới cơ quan công an. Qua điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định đối tượng gây án là người quen thuộc địa hình của phòng trọ.

Từ các tài liệu thu thập, cảnh sát xác định Nguyễn Mạnh Thắng (đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Chí Linh, Hải Dương) có bạn gái ở cùng khu nhà trọ với nạn nhân có ngoại hình giống với kẻ cướp của, hiếp dâm được camera ghi lại. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thắng tại TP.Hạ Long.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai do từng đến chơi với bạn gái, nên biết trong khu trọ có chị X có điều kiện kinh tế khá giả, sử dụng điện thoại di động đắt tiền.

Tối 18/5, khi về khu trọ, phát hiện cửa phòng chị X không khóa, nam sinh viên đã lấy con dao dưới bếp tầng 1 lên khống chế chị X và thực hiện hành vi đồi bại. Chiếc điện thoại di động iPhone 14 của bị hại đã bị Thắng bán lấy 20 triệu đồng.

Nghi phạm đối mặt với khung hình phạt nào?

Từ vụ án trên, nhiều độc giả đặt câu hỏi, các đối tượng phạm tội cướp tài sản còn hiếp dâm nạn nhân sẽ bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV về thắc mắc trên, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Bộ luật Hình sự quy định rõ hình phạt với 2 tội danh Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Trong đó, với tội “Cướp tài sản”, luật nêu rõ “người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm”.

“Khung hình phạt nhẹ nhất ở tội “Cướp tài sản” là phạt tù từ 3 đến 10 năm, hình phạt cao nhất với tội danh này là phạt tù chung thân”, luật sư Kiên nói.

Đối với tội “Hiếp dâm”, luật quy định “người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”.

“Người phạm tội này có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu thuộc một trong số các trường hợp như gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên…” - luật sư Kiên cho biết.

Theo luật sư Kiên, với trường hợp phạm 2 tội danh hiếp dâm và cướp tài sản trong cùng một vụ án, tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với từng tội sau đó sẽ tổng hợp hình phạt chung.

“Trước khi xảy ra vụ án chị X bị cướp tài sản, hiếp dâm đã xảy ra không ít các vụ án tương tự và kẻ gây án phải trả giá cho hành vi gây ra. Tuy nhiên, để tránh trở thành nạn nhân của kẻ cướp có ý đồ đen tối, phụ nữ ở nhà một mình vào buổi tối, hoặc ở nơi vắng người cần khóa cửa cẩn thận”, luật sư Kiên khuyến cáo.

Năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Khương (SN 1990, ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”; 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2018, Khương đột nhập vào nhà bà K đe dọa và khống chế, hiếp dâm bà K. Tuy nhiên, Khương thấy bà K (ở Ninh Thuận) đã già lại đang bị bệnh nên dừng lại rồi bỏ về nhà.

Tiếp đó, Khương đột nhập vào nhà chị H (ở Ninh Thuận) dùng dao khống chế lấy tài sản rồi hiếp dâm chị H. Ngoài ra, đối tượng còn đột nhập nhà dân trộm tiền và điện thoại.

Sau bản án sơ thẩm, Khương kháng cáo. Xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tuyên y án sơ thẩm đối với Khương.

X.L (tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

Nửa đêm lẻn vào phòng trọ cướp iPhone 14, hiếp dâm nữ sinh viên

Sau khi cướp điện thoại iPhone 14, Nguyễn Mạnh Thắng đã dùng dao uy hiếp để hiếp dâm nữ sinh viên 21 tuổi ở cùng khu trọ với chính bạn gái của mình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN