Tự quay phim cảnh "nóng" rồi tống tiền

Trong những lần quan hệ, Phúc đã chụp ảnh và quay phim bằng điện thoại để làm “kỉ niệm”.

Chiều 7/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nghiêm Quý Phúc (SN 1981, ngụ Bình Dương) 4 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Mặc dù đã có vợ chồng nhưng Nghiêm Quý Phúc và chị T.T.M.C (SN 1972) vẫn có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 3/2011. Trong những lần quan hệ, Phúc đã chụp ảnh và quay phim bằng điện thoại để làm “kỉ niệm”.

Sau một thời gian qua lại, sợ mọi chuyện vỡ lỡ, tháng 5/2012, chị C. đề nghị chia tay, kết thúc mối quan hệ nhưng Phúc không đồng ý. Lúc này, Phúc gởi hình ảnh và các đoạn phim quay được qua mail chị C. đe dọa sẽ phát tán lên mạng và gởi cho chồng chị C.. Đồng thời, Phúc yêu cầu chị C. đưa 20.000 USD để giữ “im lặng”.

Hoảng sợ, chị C. đến công an tố giác hành vi của Phúc. Ngày 11/5, Phúc yêu cầu chị C. giao tiền và hẹn gặp ở một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Do không đủ tiền, chị C. chỉ đem theo 200 triệu đến quán cà phê như đã hẹn. Ngay khi Phúc nhận tiền, công an đã bắt quả tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN