Truy tìm kẻ cưỡng hiếp 45 phụ nữ, giết 12 người: Sự thật sáng tỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nghi phạm không hề có dấu hiệu của một kẻ hung ác, một kẻ hiếp dâm hàng loạt và đó chính là lý do tại sao lực lượng chức năng đã phải mất hơn 40 năm để tìm ra sự thật.

Từ năm 1976 đến 1986, có một người đàn ông đã trở thành nỗi sợ hãi trong lòng người dân California (Mỹ) khi là thủ phạm giết chết ít nhất 12 người, cưỡng hiếp ít nhất 45 phụ nữ và đột nhập hơn 120 căn nhà. Người đàn ông đó được biết đến với nhiều biệt danh: “Sát thủ Golden State”, “Kẻ hãm hiếp khu vực phía Đông” hay “Sát thủ bóng đêm”. Với thủ đoạn tinh vi được lên kế hoạch tỉ mỉ, phải mất tới hơn 40 năm, cảnh sát mới có thể tìm ra hung thủ.

Cảnh sát biến chất

Nghi phạm Joseph James DeAngelo sinh ra ở Bath (New York) nhưng lớn lên ở Sacramento (California). Từ nhỏ, DeAngelo sống cùng mẹ là nhân viên phục vụ nhà hàng và cha dượng làm thợ hàn trong công ty thang máy. Hắn còn có một người em cùng mẹ khác cha.  

Học xong trung học, DeAngelo nhập ngũ, tham gia vào lực lượng hải quân. Tại đây hắn học được kỹ thuật lặn. Sau này khi gây án, hắn vẫn hay sử dụng cách thắt nút dây của thợ lặn để trói các nạn nhân. Năm 1967, DeAngelo xuất ngũ. Hắn đã đi học và tốt nghiệp ngành tư pháp hình sự tại Đại học bang California ở Sacramento.

 Bản phác thảo nghi phạm dựa vào lời khai của các nhân chứng (hàng trên) và khuôn mặt thật của Joseph DeAngelo (hàng dưới).

 Bản phác thảo nghi phạm dựa vào lời khai của các nhân chứng (hàng trên) và khuôn mặt thật của Joseph DeAngelo (hàng dưới).

Từ năm 1973 - 1976, DeAngelo là sĩ quan của Cục cảnh sát ở Exeter, một thành phố nhỏ cách phía đông nam Fresno, California khoảng 80km. Vào năm 1976, cùng năm với đợt tấn công đầu tiên, Joseph DeAngelo đã gia nhập Cục cảnh sát Auburn, phía đông bắc Sacramento.

Năm 1973, DeAngelo lúc đó 27 tuổi đã kết hôn với luật sư Sharon Marie Huddle. Cặp đôi cùng nhau nuôi nấng 3 người con gái dù sau đó đã ly dị.

Năm 1979, DeAngelo bị sa thải khỏi ngành sau khi bị bắt vì ăn cắp thuốc diệt bọ và búa tại một cửa hàng. Kể từ đó, không ai biết hắn làm gì nhưng đến khoảng đầu những năm 1990, DeAngelo được báo cáo làm việc tại một trung tâm phân phối cho cửa hàng tạp hóa Save Mart ở Roseville, ngoại ô Sacramento và đã nghỉ hưu vào năm 2017.

Các đồng nghiệp của DeAngelo sau này và cả từ ngày hắn còn là cảnh sát đều nhận xét DeAngelo không hề có dấu hiệu của một kẻ hung ác, một kẻ hiếp dâm hàng loạt, không có bất kỳ hành động nào bất thường để người khác phải nghi ngờ. Đó chính là lý do tại sao lực lượng chức năng đã phải mất hơn 40 năm để tìm ra sự thật.

Trả giá sau hơn 4 thập kỷ

Từ năm 1976, khi vẫn còn là một cảnh sát, Joseph James DeAngelo đã bắt đầu thực hiện một số vụ trộm cắp và hiếp dâm ở ngoại ô Sacramento. Trong ba năm 1979-1981, hắn dính líu đến nhiều vụ hiếp dâm và giết người ở phía nam California.

Ở tuổi 72, Joseph DeAngelo mới bị bắt giữ.

Ở tuổi 72, Joseph DeAngelo mới bị bắt giữ.

Các vụ án xảy ra ở nhiều địa phương nhưng cơ quan điều tra khẳng định chỉ có một thủ phạm vì cách thức gây án giống nhau. Khi gây án, DeAngelo có thói quen đội mũ chụp đầu trượt tuyết. Hắn là người rất cẩn thận, nghiên cứu giờ giấc nạn nhân trước khi ra tay, vào nhà qua cửa sổ, hay đi qua vườn rồi tắt đèn và cất dây trói ở đâu đó để sử dụng sau.

Trong trường hợp có cả hai vợ chồng, hắn sẽ dùng dao hay súng ép người vợ phải trói chồng. Đôi lúc hắn để chồng đĩa ăn lên lưng người chồng rồi dọa sẽ giết nếu làm rơi, sau đó hiếp dâm người vợ ở phòng khác.

Joseph DeAngelo bị bắt giữ vào ngày 24/4/2018, tại ngôi nhà nơi hắn sống an nhàn với con gái và cháu gái. Kẻ sát nhân Golden State khét tiếng một thời đã bị truy tố với nhiều tội danh: giết người, bắt cóc, hiếp dâm, cướp có vũ trang. Phải đối mặt với án tử hình, nghi phạm đã đưa ra lời đề nghị nhận tội để đổi lấy bản án chung thân.

Hiện tại, Joseph James DeAngelo đang bị giam giữ tại nhà tù Sacramento trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

(Hết)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 10/5/2020 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Truy tìm kẻ cưỡng hiếp 45 phụ nữ, giết 12 người: Sát thủ bóng đêm

Trong vòng 10 năm, hung thủ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng tại khu vực phía đông bang California (Mỹ). Hắn đã giết chết ít nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CNN, USA Today, Mercurynews) ([Tên nguồn])
4 thập kỷ truy tìm sát thủ bóng đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN