Truy bắt 2 "con nghiện" chuyên bẻ kính ôtô

2 tên cướp khai mỗi khi lên cơn nghiện ma túy thường tìm xe ôtô đắt tiền để cướp kính chiếu hậu.

Trưa 4/7, trong lúc tuần tra trên đường, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an quận Phú Nhuận, TP HCM, phát hiện 2 thanh niên nằm trong băng nhóm chuyên vặt kính chiếu hậu ôtô, đang đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nên bám theo.

Khi đến đường Võ Văn Tần (P. 5, Q.3), hai đối tượng phát hiện xe ôtô hiệu Mercedes màu trắng đang đậu bên đường nên áp sát, bẻ chiếc kính chiếu hậu, rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm tăng tốc đuổi theo đến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì bắt được cả 2 tên cùng tang vật và chiếc xe máy biển số 53R4 – 5638 mà chúng dùng làm phương tiện gây án, giao cho Công an phường 5, quận 3.

Truy bắt 2 "con nghiện" chuyên bẻ kính ôtô - 1

Chiếc xe ôtô đắt tiền hiệu Mercedes bị Hùng và Hậu bẻ kính vào trưa 4/7.

Tại cơ quan công an công an, 2 đối tượng được xác định là Phan Trung Hậu (SN 1995, điều khiển xe máy) và Lê Tấn Hùng (SN 1993), ngồi sau trực tiếp bẻ kính, cùng ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại quận 8, TP HCM).

Theo lời khai ban đầu của Hậu và Hùng, cả hai đều nghiện ma túy (hàng đá), mỗi khi lên cơn nghiện, chúng rảo ra các con đường tìm những xe ôtô đắt tiền đang lưu thông hoặc đậu ven đường rồi chờ thời cơ bẻ kính.

Truy bắt 2 "con nghiện" chuyên bẻ kính ôtô - 2

Kính chiếu hậu của chiếc Mercedes và chiếc Toyota Fortuner mà Hùng, Hậu vặt trong buổi trưa 4/7.

Mỗi chiếc kính chiếu hậu cướp được, chúng bán từ 900.000 đồng - 1.500.000 đồng/kính.

Trước khi bị trinh sát hình sự bắt, cả hai đã kịp bẻ cả cặp kính chiếu hậu của 1 chiếc xe Toyota Fortuner đậu tại một con đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN