Trưởng Công an xã “bảo kê” nhóm "cẩu tặc"

Bắt quả tang 3 người trộm chó từng có tiền sự về tội trôm cắp tài sản, Trưởng công an xã ở huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) không báo cáo cấp trên để truy tố hình sự mà lại tự xử phạt mỗi “cẩu tặc” 2 triệu đồng.

Ngày 5/9, thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an (CA) huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện này vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố ông Đào Văn Chính - nguyên Trưởng CA xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, về tội Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 20/11/2012, CA xã Tân Phong bắt quả tang 3 người gồm Đoàn Kim Thay (SN 1977), Nguyễn Văn Huy (SN 1986) và Nguyễn Văn Thoại (SN 1976), cùng trú tại xã Tân Phong, có hành vi trộm chó trên địa bàn.

Cả 3 người này đều từng có tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Với hành vi trộm chó bị phát hiện, cả 3 người này sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, thay vì báo cáo CA huyện Kiến Thụy, ông Đào Văn Chính - Trưởng CA xã Tân Phong - lại tự ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 người trộm chó, mỗi người 2 triệu đồng.

Vụ việc Trưởng CA xã “làm luật” những người trộm chó đã bị lãnh đạo huyện Kiến Thụy phát hiện.

Quá trình vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Kiến Thụy đã làm rõ hành vi nhận số tiền 6 triệu đồng của ông Đào Văn Chính từ các “cẩu tặc” trên. Ngoài ra, lực lượng điều tra còn làm rõ 3 kẻ trộm chó trên đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an huyện Kiến Thụy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN