TP.HCM: Chặn đứng âm mưu bảo kê bệnh viện

Để xưng danh là “ông trùm”, Đông luôn dùng vũ lực đe dọa nhiều người bán hàng, xe ôm trước cổng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Thậm chí hắn còn đánh đập nạn nhân không thương tiếc.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận đã thi hành quyết định đưa đối tượng Nguyễn Tấn Đông (tự Đông “heo”, SN 1958, ngụ TP Cần Thơ, hiện sống lang thang tại TP.HCM) vào cơ sở giáo dục.

Trong 2 năm qua, Đông đã từng 4 lần có hành vi đánh người tại khu vực trước cổng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5). Tuy nhiên, nhận thấy chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với đối tượng này.

Trước đó, vào tháng 8/2012, qua quá trình điều tra, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đã đột kích, bất ngờ bắt giữ 11 đối tượng thuộc băng nhóm do tên Nguyễn Kim Của (SN 1967, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cầm đầu. Băng nhóm này hoạt động tại khu vực trước bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, chuyên dùng vũ lực đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người dân, nhiều người bán hàng quán và xe ôm tại đây với thủ đoạn côn đồ hung hãn. Thậm chí chúng còn trấn lột tài sản, tiền bạc của người nhà bệnh nhân ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Vài tháng sau đó, Đông “heo”, xưng danh là anh em cột chèo với Nguyễn Kim Của, bổng xuất hiện và tuyên bố sẽ là “ông trùm” tại khu vực trước bệnh viện trên. Tên này luôn kiếm chuyện, đánh đập những người hành nghề xe ôm tại đây để khuếch trương thân thế. Ngoài ra, Đông còn đuổi những người bán hàng quán trước bệnh viện lấy chỗ cho con gái bán. Ai không tuân thủ liền bị hắn đe dọa, đánh đập dã man.

Sau thời gian tác oai tác quái, công an TP.HCM đã chặn đứng hành vi côn đồ, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với Nguyễn Tấn Đông. Được biết, Đông là đối tượng giang hồ bất hảo với 7 tiền án về các tội như: “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “môi giới mại dâm”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “trốn khỏi nơi giam giữ”. Trước đó, Đông “heo” cũng đã từng 2 lần bị đưa vào cơ sở giáo dục.

Việc thôn tính làm trùm giang hồ tạ khu vực trước cổng và khuôn viên các bệnh viện vốn là mục tiêu của các băng nhóm tội phạm ở TP.HCM; trường hợp như băng nhóm của Nguyễn Kim Của là điển hình. Riêng Đông trong quá trình thực hiện ý đồ đã bị lực lượng công an dập tắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phương (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN