Trộm xong còn đóng kịch bị... mất xe

Viện KSND TP Nha Trang - Khánh Hòa cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Cao Thanh Xuân (SN 1971, trú tổ 12 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Nha Trang) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 2/7/2013, Nguyễn Thành Trung gọi điện rủ Xuân đến quán nhậu ở gần nhà số 98 Nguyễn Trích, Nha Trang. Cả hai bàn đến dãy phòng trọ của Trung thuê ở 98 Nguyễn Trích, Nha Trang trộm xe máy bán lấy tiền xài. Đến 0 giờ ngày 3/7/2013, Trung và Xuân đi đến dãy nhà trọ, Trung dùng chìa khóa mở cổng và đứng cảnh giới để Xuân vào trong lấy trộm một xe máy (trị giá 14.240.000 đồng) của anh Nguyễn Đình Tuấn.

Trộm xong còn đóng kịch bị... mất xe - 1

Ảnh có tính minh họa

Để tạo hiện trường giả giúp mình vô can, Trung mở hờ cửa cổng dãy nhà trọ rồi vào phòng ngủ. Đến 8 giờ cùng ngày, Trung thức dậy giả vờ tri hô mình bị mất chiếc xe máy (chiếc xe Trung đã đem đến nhà mẹ cất giấu trước đó-PV). Sau đó, gã này đem xe máy trộm cắp được vào Bình Thuận gửi cho ông Lê Đạt ở thôn Dân Cường, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam. Cảnh sát đã bắt được Xuân và xử lý, riêng Trung bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN