Trộm xe máy có chứa vàng, thanh niên nhận kết “đắng”

Trộm được chiếc xe máy có chứa vàng miếng, dây chuyền bên trong, Mạnh nghĩ mình trúng quả lớn nhưng khi vừa về tới nhà trọ thì thấy công an tìm đến “hỏi thăm”.

Trộm xe máy có chứa vàng, thanh niên nhận kết “đắng” - 1

Đối tượng Võ Văn Mạnh

Ngày 5.7, cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM đang tạm giữ Võ Văn Mạnh (28 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, tối 26.6, Mạnh chạy xe máy BKS: 83F8-7439 đến khu phố 6 (phường Thạnh Xuân, quận 12) thì phát hiện xe máy biển số 72K9-8862 dựng trước nhà không người trông coi nên lên kế hoạch trộm xe.

Mạnh sau đó chạy về phòng trọ cất xe máy và lấy dụng cụ “hành nghề” gồm bộ đoản khóa bỏ vào túi quần. Đối tượng thuê xe ôm chở đến gần khu vực xe máy không người trông coi, khi còn cách khoảng 500m Mạnh xuống xe đi bộ và tiến tới bẻ khóa, trộm chiếc xe máy.

Trên đường tẩu thoát, đối tượng dừng xe tại bãi đất trống mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện bên trọng có một ví nữ chứa 1 miếng vàng, 1 sợi dây chuyền cùng nhiều giấy tờ khác.

Nghĩ trúng “quả lớn”, Mạnh về phòng trọ cất xe vừa trộm được rồi dùng xe máy BKS: 83F8-7439 chở vợ đi ăn tối. Khi quay về, đối tượng thấy công an đang kiểm tra dãy nhà trọ nên bỏ đi. Sang hôm sau, Mạnh quay  về nhà trọ thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Mạnh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng khai trước đó vào tối 22.6, Mạnh trộm xe máy BKS: 72F9-3683 ở tổ 23, (khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12) sau đó đem về nhà trọ thay biển số giả 83F8-7439 vào để làm phương tiện đi lại.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Đào hầm vào công ty trộm 2.000 màn hình điện thoại Samsung

Bắc Giang vừa thưởng nóng cho cán bộ, chiến sỹ phá vụ án đào hầm vào kho trộm 2.000 màn hình điện thoại Samsung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN