Đào hầm vào công ty trộm 2.000 màn hình điện thoại Samsung

Sự kiện: Tin nóng

Bắc Giang vừa thưởng nóng cho cán bộ, chiến sỹ phá vụ án đào hầm vào kho trộm 2.000 màn hình điện thoại Samsung.

Đào hầm vào công ty trộm 2.000 màn hình điện thoại Samsung - 1

Nhóm "siêu trộm" khai đã mất cả tháng để đào đường hầm trộm cắp tài sản

Ngày 30/6, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức trao thưởng cho 12 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, khám phá vụ án đào hầm trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Teayang, KCN Đình Trám (Việt Yên). Phần thưởng mỗi cá nhân 2.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 29/5, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Teayang về việc bị kẻ gian đột nhập và trộm cắp tài sản. Tài sản bị mất hơn 2.000 màn hình điện thoại di động Samsung, trị giá tài sản hơn 3,8 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với giá trị tài sản lớn và thủ đoạn hoạt động tinh vi, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an huyện Việt Yên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét, vào cuộc điều tra, phá án. 

Sau 7 ngày tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nhóm "siêu trộm" gồm Đặng Ngọc Trí (1984, trú tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang); Nguyễn Thành Vinh (1983, trú tại Thường Tín, Hà Nội); Phạm Quang Thành (1987) và Phạm Viết Dũng (1983), cùng trú tại Tân Yên, Bắc Giang.

Đào hầm vào công ty trộm 2.000 màn hình điện thoại Samsung - 2

Đường hầm dài 6m, rộng khoảng 60cm mà nhóm "siêu trộm" đào và một số dụng cụ dùng để thực hiện việc trộm cắp tài sản

 Nhóm "siêu trộm" trên đã đào một đường hầm dài 6m với chiều rộng khoảng 60cm kéo dài từ Công ty TNHH Trangmy (bị bỏ hoang từ lâu) xuyên qua 2 móng tường vào nền xưởng số 5 (thuộc Công ty TNHH Teayang), sau đó dùng khoan bê tông và kích hơi, kích bật nền bê tông dày khoảng 25cm lấy đường chui lên và trộm cắp. 

Ngày 7/6, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về các đối tượng, ban chuyên án đã quyết định phá án và bắt Đặng Ngọc Trí khi đang lẩn trốn tại Kiên Giang, bắt Nguyễn Thành Vinh tại Tp. Hà Nội, bắt Phạm Viết Dũng tại Tp. Đà Nẵng, bắt Phạm Quang Thành tại Quảng Ninh và vận động đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1983, trú tại Trí Yên, Yên Dũng, Bắc Giang, là Trưởng phòng nhân sự Công ty Taeyang) ra đầu thú về hành vi "Không tố giác tội phạm". Ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng “siêu trộm” này.

Bước đầu, nhóm “siêu trộm” khai nhận, Thành và Vinh làm việc tại Công ty TNHH Điện tử TeaYang Việt Nam nên nắm được quy luật hoạt động của các ca sản xuất, thời gian tuần tra của lực lượng bảo vệ. Các đối tượng đã chọn thời điểm khoan đường hầm vào thời gian sản xuất, máy móc dây chuyền hoạt động nhiều, tiếng ồn lớn nên không phát hiện được tiếng động lạ từ máy khoan. Sau hơn một tháng đào đường hầm, các đối tượng đã đột nhập được vào kho, lấy cắp tài sản bán cho một người ở Bắc Ninh được khoảng một tỷ đồng. Số tiền có được, chúng chia nhau rồi bỏ trốn.

Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Giết người xong, thuê bạn tù đào hầm trong nhà để trốn

Sau khi gây án, Nuôl nhờ bạn tù đào hầm trong căn nhà của mẹ ruột để lẩn trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Anh (Báo Giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN