Trộm lên tận cabin rạch túi quần, tài xế không hay biết

Sự kiện: Tin pháp luật

Chuyện khó tin khi trong 1 đêm, tên trộm lên cabin xe tải trộm được cả chục triệu đồng trong ví 3 tài xế.

Trộm lên tận cabin rạch túi quần, tài xế không hay biết - 1

Nguyễn Xuân Phương được xác định là đối tượng cầm đầu. 

Trao đổi với Báo Giao thông chiều 24/4, Trung tá Lê Kinh Đồng, Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết, lực lượng Phòng cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên trộm cắp trên các tuyến quốc lộ, bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Phương (SN 1982, trú tại xóm Mới, thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, có 6 tiền án); Nguyễn Văn Hải (SN 1987, trú phường Trần Phú, TP Bắc Giang, có 6 tiền án); Trần Thanh Tùng, trú huyện Đông Anh, có 2 tiền án. 

Trộm lên tận cabin rạch túi quần, tài xế không hay biết - 2

Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Nguyễn Xuân Phương và Nguyễn Văn Hải quen biết nhau trong thời gian chấp hành án tù tại trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian từ đầu tháng 2/2017 đến nay, Hải đến nhà Phương sinh sống. Trong thời gian đó có biết thêm đối tượng Trần Thanh Tùng (là bạn Phương).

Từ thời gian đó đến nay, nhóm Phương, Tùng, Hải thường xuyên rủ nhau đi trộm cắp tài sản trên cabin các xe ô tô đỗ trên các tuyến quốc lộ.

Khoảng 23h30 ngày 17/4, Phương gọi điện bảo Tùng đến nhà để cùng Phương và Hải đi trộm cắp tài sản. Các đối tượng sử dụng  chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios G biển kiểm soát 30E - 287.37, là xe của Phương (trước khi đi Tùng và Hải dính chiếc biển kiểm soát 29A - 137.56 gắn đè lên biển kiểm soát 30E - 287.37) và mang theo 1 thanh  kiếm, 1 con dao quắm, 1 đèn pin, 1 bộ vam phá khóa…. Tùng có nhiệm vụ lái xe và cảnh giới, Hải có nhiệm vụ sử dụng dao hoặc kiếm đứng bên cạnh xe để cảnh giới cho Phương thực hiện hành vi trộm cắp và cầm giữ các tài sản do Phương trộm cắp được, nếu bị phát hiện hoặc truy đuổi thì Hải sử dụng hung khí tấn công chống trả lại để tẩu thoát. Phương sẽ trực tiếp dùng vam phá khóa cửa xe ô tô vào cabin trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h ngày 18/4, khi các đối tượng đi trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đường thuộc địa phận thôn Đinh Xá, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội, chúng phát hiện xe ô tô tải BKS 77C -118.55 đang đỗ trên lề đường. Tùng điều khiển xe rẽ sang phần đường chiếc ô tô tải đang đỗ và dừng xe vào lề đường, phía sau cách chiếc xe tải khoảng 50m. Sau đó, Phương cùng Hải xuống xe đi đến chiếc xe tải trên, Hải cầm theo dao quắm và đứng cảnh giới, còn Phương trèo lên trên cửa xe bên phụ nhìn vào trong ca bin kiểm tra.

Khi phát hiện anh Hồ Ngọc Toàn Thắng (SN 1974, trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đang nằm ngủ trong cabin; anh Nguyễn Văn Lạc, SN 1981, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định nằm ngủ dưới gầm xe, Phương dùng bộ vam phá khóa cửa bên phụ xe sau đó trèo vào trong cabin lục soát trộm cắp được 2 chiếc điện thoại di động để tại cốp chứa đồ giữa ghế lái, ghế phụ xe và 1 chiếc ví da bên trong có khoảng 2.000.000 đồng để trong túi xách của anh Thắng.

Quan sát anh Thắng vẫn đang ngủ say, Phương lấy 1 chiếc dao lam từ trong ví ra để rạch túi quần bò bên trái phía trước anh Thắng đang mặc và trộm cắp số tiền 7.000.000 đồng. Sau khi trộm cắp được những tài sản nêu trên, Phương cùng Hải lên xe ô tô Tùng đang chờ sẵn để tẩu thoát. 

Trộm lên tận cabin rạch túi quần, tài xế không hay biết - 3

Đối tượng Trần Thanh Tùng đang thực nghiệm hiện trường nơi gây án.

Tiếp đó, đến khoảng 3h sáng cùng ngày, trên đường đi về Hà Nội các đối tượng phát hiện tại khu vực trạm thu phí Nam Cầu Giẽ (cách trạm 50 mét hướng về Hà Nội) thuộc địa phận xã Duy Ninh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có chiếc xe tải BKS: 36C - 175.15 dừng đỗ bên lề đường để ngủ.

Lúc này, Phương bảo Tùng dừng đỗ xe trước đầu chiếc xe tải khoảng 10 mét, để Phương và Hải xuống xe. Hải đứng cảnh giới cho Phương mở cửa xe và trèo vào lên cabin lục soát trộm cắp được 3 điện thoại di động và 4.000.000 triệu đồng. Sau đó các đối tượng lên xe tẩu thoát theo tuyến Quốc lộ 1B đường Cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân.

Chưa dừng lại, khoảng 06h30 sáng cùng ngày, khi các đối tượng đi trên tuyến đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đến khu vực gần cầu Phù Lôi thuộc địa phận thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội thì Phương phát hiện 1 xe container BKS 14C- 149.98 dừng đỗ bên lề đường, Phương nói với Tùng dừng xe trước đầu xe ô tô tải khoảng 10 mét để Phương và Hải xuống xe.

Hải đứng cảnh giới, Phương trèo lên cửa xe ô tô phát hiện anh Trần Trung Hiếu, SN 1986, trú huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang ngủ trên cabin, Phương sử dụng vam phá khóa cửa xe bên phụ của xe ô tô trèo lên cabin để trộm cắp được 2 chiếc điện thoại di động, 7.000.000 trong ví của anh Hiếu. Sau khi trộm cắp được những tài sản nêu trên, Phương cùng Hải lên xe ô tô để tẩu thoát.

Khi các đối tượng về gần đến nhà Phương, cả nhóm dừng lại để gỡ BKS 29A - 137.56 và để trên xe thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Huế (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN