Trộm chó còn chuẩn bị nhiều vũ khí để cản hậu

Sự kiện: Tin pháp luật

Hai kẻ trộm chó khai nhận đã chuẩn bị sẵn để khi người dân truy đuổi thì ném bột ớt vào mặt, đồng thời rải đinh vít trên đường để xe máy cán vào.

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 21-1, công an phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong lúc đi tuần tra trên đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ) phát hiện Huỳnh Trung Kiên (29 tuổi, ngụ Trà Vinh), Phạm Minh Tâm (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đi xe máy biển số 66S1-146.63 mang theo một túi xách, bịch nilông cỡ lớn…

Nghi vấn hai thanh niên này là đối tượng trộm chó nên công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Tâm điều khiển xe máy rồ ga bỏ chạy. Truy đuổi hơn 2km, công an bắt giữ được cả hai và thu được tang vật là bộ đồ nghề đi trộm chó. Đáng chú ý trong đó có hơn 1kg bột ớt, đinh vít, súng điện, kìm bấm và ná thun.

Trộm chó còn chuẩn bị nhiều vũ khí để cản hậu - 1

Hai nghi can bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận trong quá trình đi làm thợ hồ ở TP.HCM đã quen biết với Tâm. Sau đó Tâm, Kiên đã rủ nhau đi trộm chó mang bán cho các lò mổ để kiếm tiền. Kiên đã mua bộ súng điện gồm 1 bình ắc quy, 1 khẩu súng, 2 mũi tên đầu bằng sắt nhọn, còn Tâm chuẩn bị bột ớt, đinh vít, ná thun, kìm bấm… dự định khi đi trộm chó bị người dân truy đuổi sẽ ném bột ớt để người truy đuổi bị cay mắt, đồng thời rải đinh vít trên đường để cho xe máy cán phải không đuổi theo được, còn ná thun dùng để bắn đá về phía người truy đuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN