Trộm cắp bị đuổi việc, gã công nhân dọa giết người, đốt nhà cấp trên

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Đinh Ngọc Tuyền (33 tuổi) và Hà Văn Trịnh (32 tuổi, cùng ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Trộm cắp bị đuổi việc, gã công nhân dọa giết người, đốt nhà cấp trên - 1

Trịnh (trái) và Tuyền tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo công an, Tuyền từng làm việc tại Công ty Dona Standard thuộc khu công nghiệp huyện Xuân Lộc. Trong quá trình gia công sản phẩm, Tuyền lợi dụng sơ hở của công ty rồi trộm cắp giày.  Là quản lý nơi Tuyền làm việc, anh Trần Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ, huyện Thống Nhất đã báo cho lãnh đạo công ty biết. Tuyền bị công ty đuổi việc sau đó.

Để trả thù, chiều 18/2, Tuyền rủ Trịnh đến phòng trọ của anh Ngọc Anh (khu phố 6, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) để “xử lý” nhưng không gặp.

Sau đó, cả 2 rủ nhau ra quán thịt dê không tên ở thị trấn Gia Ray để uống rượu và chờ anh Ngọc Anh về.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Tuyền và Trịnh tiếp tục quay lại phòng trọ của anh Ngọc Anh đập cửa, gọi anh Anh ra ngoài để nói chuyện.

Lo sợ bị Tuyền tấn công, anh Ngọc Anh chốt cửa và nói “có chuyện gì để ngày mai nói”. Đáp lại, Tuyền và Trịnh tiếp tục đập cửa phòng, dọa “mày không ra mở cửa tao cho mày múa lửa”.

Sau đó, Tuyền và Trịnh tưới xăng và châm lửa đốt phòng trọ. Anh Ngọc Anh bỏ chạy lên gác lửng, đập cửa kính thông gió rồi kêu cứu.

Thấy vậy, người dân cùng xóm trọ dùng nước dập lửa, đưa nạn nhân ra ngoài. Lúc này, Tuyền và Trịnh đã rời đi. Sự việc được anh Anh trình báo công an ngay sau đó.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Xuân Lộc bắt giữ Trịnh. Đối tượng Tuyền đầu thú sau đó. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chủ tịch xã bị côn đồ dọa giết, đấm 2 cú “trời giáng” vào mặt

Khi ngăn cản các đối tượng tẩu tán tang vật ra khỏi hiện trường, Chủ tịch UBND xã đã bị các đối tượng dọa giết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN