Trò bệnh hoạn của cô gái 23 tuổi trong phòng tối khiến nạn nhân tuổi teen "sập bẫy"

Chiêu trò bệnh hoạn của cô gái 23 tuổi đã bị phát giác và nghi phạm phải lĩnh án 3 năm tù.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Trò dụ dỗ bệnh hoạn

Ở độ tuổi 23, nhìn gương mặt của Emily Timms (sống ở Mỹ) không ai nghĩ cô lại có những ý nghĩ bệnh hoạn hay chiêu trò dụ dỗ người khác làm điều đáng giật mình. 

Năm 2012, Emily Timms đã lập một khoản mạng xã hội giả với cái tên là Joey Knight, 20 tuổi. Trong khi Emily là nữ giới nhưng lại cô lập tài khoản ảo lấy tên nam giới để các cô gái nghĩ rằng đang nói chuyện với một người đàn ông.

Chân dung nữ nghi phạm.

Chân dung nữ nghi phạm.

Mỗi lần trò chuyện với các cô gái, Emily ngồi trong phòng tối và gương mặt không được hé lộ. Điều kỳ lạ là Emily nói giả giọng đàn ông nên các nạn nhân không hề nghi ngờ gì. Chiêu trò lừa đảo của Emily đã chinh phục được nhiều cô gái trẻ.

Cách liên lạc của Emily là thông qua gọi video, không gặp mặt. Khi các cô gái thắc mắc vì sao không thấy hình ảnh gương mặt, Emily Timms với cái tên giả là Joeny Knight sẽ trả lời là "trông không được ổn".

Không chỉ đơn thuần là các cuộc nói chuyện kiểu bạn bè, mà Emily còn nói với các cô gái dùng một số đồ dùng để kích dục trên màn hình. Trong khi các cô gái thực hiện hành động thì Emily có thể theo dõi tất cả các hình ảnh dù gương mặt vẫn không được lộ diện.

Gửi quà tặng lấy lòng

Emily Timms đã dùng chiêu trò giả giọng nam để nói chuyện với các cô gái, nhưng có lúc cô nói bằng giọng thật của chính mình và giả vờ là em gái của Joey Knight đang nói về cảm xúc của anh trai.

Ban đầu là vậy nhưng sau đó Emily trở mặt. Dưới cái tên giả Joey Knight, cô gái 23 tuổi dọa cô gái tuổi teen sẽ tung các hình ảnh "nóng" nếu như không trả lại đồng hồ.

Sự lừa dối của Emily được cô ta cho biết lấy cảm hứng từ một chương trình truyền hình. Trong chương trình đó, mọi người quen trên mạng nhưng chưa bao giờ gặp nhau bên ngoài.

Theo The Sun, Emily Timms cho biết, cô ta nói chuyện với các cô gái ở độ tuổi 16-17 tuổi với cái tên giả trên mạng xã hội một thời gian trước khi nói với các nạn nhân làm các hành động tình dục trên mạng. 

Một nạn nhân cho hay, Emily dùng tài khoản giả mạo liên lạc sau khi cô gái này "like" một hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội có tên Joey Knight. Sau đó, 2 người nói chuyện với nhau qua mạng. Nạn nhân đã sắp xếp các cuộc gặp với Emily Timms vì nghĩ đó là một người đàn ông, nhưng không bao giờ thành hiện thực. Thậm chí, Emily còn bịa là bận rồi gửi hoa xin lỗi.

Âm mưu của Emily Timms đã bị cảnh sát phát hiện và cô gái này bị bắt giữ. Hành động của Emily kéo dài từ tháng 7/2012 đến tháng 3/2017. Sau phiên tòa xét xử, Emily đã nhận tội và lĩnh mức án 3 năm tù giam.

Trước đó, vị luật sư bào chữa cho rằng nên áp dụng án treo với Emily. Bởi cô ta không biết hành động mình làm là phạm tội. Tuy nhiên, thẩm phán tại phiên tòa cho rằng hành vi phạm tội của Emily là nghiêm trọng đến mức cần phải có hình phạt thích đáng và răn đe để không tái phạm.

Tại phiên tòa, sau khi nghe mức án mà chủ tọa phiên tòa tuyên, Emily rơi nước mắt. Ngoài mức án tù, Emily còn bị ghi vào danh sách những người phạm tội tình dục, cấm làm việc liên quan đến trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương vô thời hạn.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 2/1/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Bẫy phụ nữ cô đơn tới nhà, cặp đôi gây tội ác lạnh người

Rơi vào bẫy tình với một tên sát nhân đội lốt người nông dân chân chất, hiền lành, những phụ nữ đáng thương đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghi Dung (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN