Trinh sát kể chuyện truy bắt kẻ cướp “mê” xe PKL: Vụ cướp manh động

Nhớ về vụ cướp ngân hàng xảy ra hồi đầu năm 2022, Trung úy Nguyễn Tiến Đạt vẫn không quên được những ngày “mất ăn mất ngủ” theo dấu kẻ cướp có sở thích đi siêu xe phân khối lớn.

Hiện trường ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp manh động.

Hiện trường ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp manh động.

Vụ cướp chấn động ngày đầu năm

Những ngày giữa tháng 4/2022, PV có dịp về thăm thành phố hoa phượng đỏ và làm việc với đội Cảnh sát đặc nhiệm (đội 7) thuộc phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng. Cho đến thời điểm này, đội Cảnh sát đặc nhiệm vẫn đang điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ để kết luận về vụ án Cướp tài sản tại phòng giao dịch ngân hàng ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Trong cuộc trò chuyện với PV, Trung úy Nguyễn Tiến Đạt (SN 1994, cán bộ đội 7) cho biết, anh là một trong những thành viên thuộc mũi trinh sát đầu tiên được cắt cử truy dấu đối tượng và áp sát, khống chế kẻ cướp.

“Bản thân tôi đã đối đầu với nhiều đối tượng manh động, nguy hiểm nhưng tính chất vụ cướp ngân hàng cũng như đối tượng gây án hoàn toàn khác. Chỉ cần sơ sẩy, chúng tôi có thể mất dấu đối tượng và thậm chí là trả giá đắt khi đối tượng luôn để súng lên nòng”, Trung úy Đạt kể lại.

Nhớ về vụ cướp ngân hàng xảy ra hồi đầu năm 2022, Trung úy Nguyễn Tiến Đạt vẫn không quên được những ngày “mất ăn mất ngủ” theo dấu kẻ cướp có sở thích đi siêu xe phân khối lớn.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h30 chiều 7/1, đội 7 nhận được tin báo từ Công an quận Hải An về việc xảy ra một vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở phường Đông Hải 2. Thời điểm trên, một người đàn ông đeo ba lô, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt cầm vật nghi là súng uy hiếp, đe doạ một nữ nhân viên ngân hàng ở một chi nhánh tại Đình Vũ, phường Đông Hải 2. Sau đó, đối tượng yêu cầu nữ nhân viên này xếp tiền vào chiếc ba lô mang sẵn theo người rồi đi ra khỏi ngân hàng.

Sau khi gây ra vụ cướp trong ngân hàng, nam nghi phạm đã ra ngoài dùng vật nghi là súng đe doạ, uy hiếp nam nhân viên bảo vệ của ngân hàng để cướp đi một chiếc xe máy và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Những manh mối ít ỏi về kẻ cướp

Nghi phạm dùng súng uy hiếp, đe dọa nữ nhân viên ngân hàng.

Nghi phạm dùng súng uy hiếp, đe dọa nữ nhân viên ngân hàng.

Trung úy Đạt cho hay, quá trình điều tra về vụ cướp nói trên, dữ liệu duy nhất thu thập được ở thời điểm ban đầu chỉ là đoạn video ghi lại cảnh tên cướp đi vào ngân hàng, ngồi chờ tới lượt gọi và rút súng ra gây án, cướp đi số tiền 3,5 tỷ đồng. Ban chuyên án đã phải họp gấp ngay gần hiện trường và phân công các tổ trinh sát truy vết, rà soát nóng theo các hướng đến, hướng tẩu thoát của đối tượng.

“Tuy nhiên, hướng nghi phạm bỏ trốn rất rộng, ngân hàng gần đường lớn với lượng xe container di chuyển dày đặc, khó truy vết. Đối tượng để lại rất ít chứng cứ liên quan tại hiện trường và rất tinh vi, xóa mọi dấu vết trên đường tẩu thoát”, Trung úy Đạt nói.

Tiếp tục rà soát các camera giao thông xung quanh hiện trường, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định được nghi phạm đã di chuyển một mình đến bằng xe taxi, nhưng hình ảnh camera không thể quay rõ được số hiệu xe và biển kiểm soát của chiếc xe này. Làm việc với hãng taxi, Ban chuyên án xác định được tài xế taxi được thuê chở nghi phạm là anh Nguyễn Quang Sinh (SN 1975).

Trao đổi với ban chuyên án, anh Sinh cho hay khoảng 14h50 chiều 7/1, khi anh Sinh đang dừng xe thì có 1 nam thanh niên đi tới yêu cầu anh Sinh đi theo chỉ dẫn. Trên đường đi, nam thanh niên này không nói chuyện, không sử dụng điện thoại. Khi xe đến gần khu vực phòng giao dịch ngân hàng ở phường Đông Hải 2, nam thanh niên trả tiền xuống xe. Cùng lúc này, lực lượng truy vết xác định được chiếc xe máy mà nghi phạm cướp của bảo vệ ngân hàng được bỏ lại ở lối lên cầu Đình Vũ – Tràng Cát. Cũng từ đây, tất cả dấu vết của đối tượng đã biến mất.

“Đến 4h30 sáng 8/1, sau nhiều giờ truy vết đối tượng mà tưởng chừng đã thành công cốc, chúng tôi đã rất mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ huy Ban chuyên án đã cổ vũ, đề nghị các cán bộ, chiến sĩ duy trì tỉnh táo, tiếp tục rà soát các ô tô, xe máy ra – vào khu vực nơi đối tượng xuất hiện lần đầu tiên và thu được hình ảnh 30 chiếc ô tô di chuyển qua đây.

Việc xác minh kéo dài đến chiều 8/1 và chúng tôi xác định được 29 ô tô không có dấu hiệu khả nghi. Chỉ có 1 ô tô của anh Nguyễn Mạnh Hải (SN 1998, trú TP Hải Phòng) là chưa thể làm việc do gia đình cho biết anh Hải đi chở khách từ chiều 7/1 tới thời điểm đó chưa về. Ban chuyên án đã tập trung tìm và làm việc với anh Hải vì rất có thể anh Hải là người đã chở nghi phạm sau khi đối tượng bỏ lại xe máy. Đây là bước ngoặt rất quan trọng trong hành trình truy bắt, lật tẩy kẻ cướp ngân hàng này”, Trung úy Đạt kể.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.

----------------------

Trong buổi làm việc với Ban chuyên án, sau khi được xem hình ảnh camera thu được về vụ cướp ngân hàng, anh Hải khẳng định đối tượng cướp ngân hàng có phòng giao dịch ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng chính là Nguyễn Văn Nam. Cũng từ đây, bí ẩn về kẻ cướp manh động đã được lật tẩy và cuộc rượt đuổi với thời gian chính thức bắt đầu.

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 10h ngày 9/5 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời khai nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nam khai nhận đã chia lẻ số tiền, một phần cất giấu ở nhà và một phần... đưa cho bạn gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Cướp ngân hàng đi mua xe phân khối lớn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN