Triệu tập "đệ tử ruột" của Cường "Dụ" vụ đánh tài xế xe khách ở Thái Bình

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan Công an ở Thái Bình đã triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ đánh tài xế xe khách trên địa bàn. Đáng chú ý, trong các đối tượng có đệ tử ruột của Cường "Dụ".

Triệu tập đệ tử ruột Cường "Dụ"

Nguồn tin cho biết, Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan đến việc đánh tài xế, phụ xe xe khách ngày 10/12.

Tài xế bị đánh được nhắc đến là Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, Tây Giang, Tiền Hải). Anh Lập là tài xế xe khách chạy chuyến cố định từ bến xe Nam Trung (Tiền Hải) đi bến xe Yên Nghĩa (TP.Hà Nội).

Theo đó, nhóm người bị triệu tập gồm Nguyễn Ngọc Tốt (biệt danh Tốt "Bốn", 30 tuổi, đệ tử ruột của Nguyễn Văn Cường (Cường "Dụ", kẻ vừa bị Công an TP.Thái Bình tạm giữ trong 1 vụ án khác mà anh Lập cũng là bị hại), Hoàng Tiến Đạt (29 tuổi, biệt danh Đạt "Tý"), Đặng Duy Hoài (31 tuổi, biệt danh Hoài "mắm").

Cả 3 đối tượng đều trú tại TP.Thái Bình.

Các đối tượng hành hung tài xế Lập vào sáng ngày 10/12.

Các đối tượng hành hung tài xế Lập vào sáng ngày 10/12.

Được biết, Cường "Dụ" là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường, văn phòng công ty này ở thị trấn Tiền Hải được giao cho Tốt "Bốn" quản lý.

Qua xác minh, đệ tử ruột của Cường "Dụ" vừa từ nước ngoài về được khoảng 1 năm; 2 đối tượng còn lại đều từng có tiền án, tiền sự.

Về phía bị hại, tài xế Lập và phụ xe bị hành hung cũng đã được đưa đi giám định thương tích.

Ở diễn biến trước đó, qua tin báo tố giác tội phạm ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1978, trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá), Vũ Thành Vinh (SN 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (SN 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự.

Cường "Dụ" đã cùng với Vũ Thành Vinh, Bùi Duy Khánh điều khiển xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái, TP.Thái Bình, Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường, các đối tượng đã dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ. Chiều ngày 14/12, Công an TP.Thái Bình tiến hành khám xét văn phòng Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường có địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn, TP.Thái Bình, tạm giữ đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh về hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thủ đoạn bảo kê của Cường "Dụ"

Hồ sơ của cơ quan chức năng cho thấy, Cường "Dụ" là đối tượng có lý lịch rất bất hảo.

Khi mới 17 tuổi, Cường "Dụ" đã bị Công an thị xã Thái Bình bắt giữ, bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Năm 1999, đối tượng này tiếp tục bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên 5 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích".

Cường "Dụ" thời điểm bị Công an TP.Thái Bình bắt ngày 14/12. Cường cũng được xác định là một đối tượng khét tiếng ở Thái Bình.

Cường "Dụ" thời điểm bị Công an TP.Thái Bình bắt ngày 14/12. Cường cũng được xác định là một đối tượng khét tiếng ở Thái Bình.

Sau khi ra tù Cường đã dùng chính 2 tiền án của bản thân để tham gia vào các nhóm bảo kê, thu phí xe khách.

Tháng 4/2009, Cường "Dụ" tiếp tục bị bắt giữ, sau đó bị xử 7 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Năm 2016, khi ra tù, Cường "Dụ" quay trở lại các bến xe ở TP.Thái Bình, tập hợp đàn em và đe dọa các chủ xe để thu phí. Giữa tháng 11/2019, Cường "Dụ" đứng tên thành lập Công ty Phúc Cường.

Thông tin cho biết, Cường "Dụ" lập doanh nghiệp này chỉ là hình thức mượn tên. Dưới danh nghĩa Công ty Phúc Cường, Cường "Dụ" yêu cầu các chủ xe phải dán mác xe Cường Phúc, sau đó thường xuyên thu mỗi đầu xe 2 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, để tận thu, Cường "Dụ" tiếp tục tung quân rải ở bến xe và các khu vực đầu cửa ngõ trực tiếp đón khách, "cắt phế" tại chỗ mỗi đầu khách 20.000 đồng.

Tại trụ sở công ty Phúc Cường cũng lập đường dây nóng gọi xe, Cường "Dụ" yêu cầu chủ xe phải "cắt phế" mỗi khách gọi điện đặt xe là 10.000 đồng.

Để ép các chủ xe phải nộp phí theo hình thức mới này, Cường vẫn sử dụng biện pháp cũ là đe doạ, trấn áp các nhà xe.

Những chủ xe nào không chấp nhận "cuộc chơi" do Cường "Dụ" ngầm quy định liền bị hắn phái đàn em "xử lý" bằng cách đuổi khách, chặn đầu xe, lạng lách đánh võng không cho vượt lên, thậm chí ném chất bẩn vào nhà, ném vỡ cửa kính xe.

Ở diễn biến trước đó, liên quan đến việc triệt phá băng nhóm Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình), Đường Nhuệ và vợ dính lao lý vì đã hành hung 1 nhân viên phụ xe của nhà xe Phúc Cường tại nhà, gây thương tích cho nam nhân viên sinh năm 1996.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý lịch bất hảo và tài ”nổ” không kém giang hồ mạng của Cường ”Dụ”

Mang 3 tiền án đều là tội vặt, nhưng Nguyễn Văn Cường đi đâu cũng vỗ ngực khoe “chiến tích” tù tội để lấy số...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hòa ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN