Triệt phá băng cờ bạc bịp trên quốc lộ 1A

Ngày 23/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can trong đường dây cờ bạc bịp về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, từ giữa năm 2009, trên QL 1A từ Trạm thu phí Hòa Phước đến phía Nam hầm đường bộ Hải Vân (Đà Nẵng) xuất hiện một nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản hành khách đi trên các xe tuyến Bắc - Nam. Cứ khoảng rạng sáng, các đối tượng chia làm hai nhóm lên xe dụ dỗ hành khách tham gia đánh bài ba lá. Chúng dùng tiểu xảo đánh tráo bài khiến người chơi cháy túi. Nhiều người bị chúng ép tham gia, lấy hết tài sản. Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án triệt phá nhóm cờ bạc bịp.

Sáng 3/12/2012, nhóm trên chia làm hai nhánh “mai phục” ở bãi đổ hàng Xíu (xã Hòa Châu, Hòa Vang) và bãi đổ hàng Hải Sơn (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ). Khi xe ô tô khách chạy tuyến TP.HCM - Huế do tài xế Lê Đình Phong (trú Thừa Thiên-Huế) điều khiển đến bãi đổ hàng Xíu, Hùng cùng với bốn người khác trong nhóm lên xe tổ chức đánh bài ba lá. Tuy nhiên, không có hành khách nào trên xe tham gia.

Khi xe qua địa bàn phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) thì Thông đến hăm họa hành khách Đ.T.L. (trú Phú Yên), yêu cầu anh đưa ví tiền cho chúng xem. Lợi dụng lúc anh L. không để ý, chúng liền giật ví lấy 1,3 triệu đồng đặt lên bàn đánh bài. Hùng liền lật tấm bài lên và nói anh L. đã thua và mất số tiền nói trên. Bị ép đánh bài, anh L. phản ứng nhưng bị bọn chúng xông đến hăm họa. Khi Hùng lấy số tiền trên bỏ vào túi thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ.

Ngày 3/12/2012, trinh sát bắt bảy người trong đường dây gồm: Võ Thanh Linh, Võ Hùng, Nguyễn Minh Hoàng, Võ Duy Sơn, Võ Thanh Vinh, Trịnh Minh Phi và Nguyễn Anh Thông. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 9 người nữa, gồm Nguyễn Công Phương, Nguyễn Kế, Nguyễn Minh Tuấn, Võ Văn Quang, Nguyễn Minh, Võ Hoàng Anh Tuấn, Võ Dương, Đỗ Văn Sáu và Phạm Ngọc Lân.

Cả nhóm khai đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn cờ bạc bịp để cưỡng đoạt tài sản của hành khách đường dài.

Hiện nhiều nạn nhân của nhóm cờ bạc bịp này đã liên hệ với cơ quan công an để tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản trắng trợn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thủy (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN