Treo cổ sau khi bắn nhân tình

Sự kiện: Tin ngắn

Nguyễn Văn Dũng (SN 1974) cầm súng hơi bắn vào mặt nhân tình, sau đó rời đi và được phát hiện đã treo cổ tự vẫn.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ chết người xảy ra tại xã Mỹ Quí (huyện Tháp Mười).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ TP Hồ Chí Minh, đang tạm trú tại xã Mỹ Quí) có mối quan hệ tình cảm với N.T.S.R (SN 1990, ngụ xã Mỹ Quí).

Gần đây, Dũng nghi nghờ R có mối quan hệ với người khác nên xảy ra mâu thuẫn. Tối 30/8, R đang ngồi trong nhà thì bị nhân tình cầm súng hơi (bắn đạn chì) bắn vào mặt.

Sau khi gây án, Dũng vứt khẩu súng bên đường và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khuya cùng ngày, Dũng được phát hiện đã treo cổ tự tử tại trại cá.

Còn R bị thương nặng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái hốt hoảng thấy bạn chết trong tư thế treo cổ

Đến phòng trọ người bạn ở quận Bình Tân (TP HCM), cô gái hốt hoảng khi thấy bạn mình tử vong trong thế treo cổ nên bỏ chạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Vĩnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN