Tranh giành đón khách, nổ súng bắn đạn găm chi chít vào người đối thủ

Do tranh giành khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, Bùi Xuân Đại đã nổ súng tự chế bắn đạn ghém khiến anh H. trọng thương, nhiều vết đạn chì găm khắp cơ thể.

Ngày 20-10, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm Bùi Xuân Đại (34 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng phạm trong vụ án là Trần Xuân Hải (35 tuổi, trú tại xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) bị xét xử về tội che giấu tội phạm .

Bị cáo Bùi Xuân Đại và Trần Xuân Hải tại phiên tòa.

Bị cáo Bùi Xuân Đại và Trần Xuân Hải tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc tranh giành đón khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 23-11-2020, Trần Xuân Hải và Bùi Xuân Đại đi xe ôtô mang biển kiểm soát 17B-001.43 do Hải điều khiển đến khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (thuộc thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Tại đây, Đại đã nổ súng tự chế, bắn đạn ghém vào anh Bùi Huy H. (20 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) khiến nạn nhân trọng thương với nhiều vết đạn chì găm khắp cơ thể.

Ngay sau khi nổ súng, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ngày 25-11-2020 thì ra cơ quan công an đầu thú.

Trên cơ sở chứng cứ và kết quả điều tra, VKSND tỉnh Thái Bình quyết định truy tố Bùi Xuân Đại về tội "giết người" theo khoản 1 điều 123 và tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trần Xuân Hải bị truy tố về tội "che giấu tội phạm" quy định tại khoản 1 điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả giám định tại thời điểm bị hại xuất viện là 38% và hiện trong người nạn nhân vẫn còn nhiều mảnh đạn chì chưa phẫu thuật gắp ra được.

Tại tòa, bị hại là anh Bùi Huy H. cho biết trước đó không quen biết với Hải và Đại. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình các bị cáo đã hỗ trợ tiền thuốc men tổng cộng 60 triệu đồng.

Trên cơ sở chứng cứ và kết quả điều tra, xem xét tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của hành vi phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Đại 12 năm tù giam về tội giết người, 2 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 14 năm tù giam. Còn Trần Xuân Hải bị tuyên phạt 4 năm tù giam về tội che giấu tội phạm.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng, 2 người thương vong

Chiều 20-10, tại khu vực Đồi Rồng quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, hai nhóm thanh niên với gần người mang theo hung khí lao vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN