Tin mới về băng côn đồ do Tú "khỉ" cầm đầu

Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã triệt phá băng nhóm côn đồ, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" do Nguyễn Khắc Tú, tức Tú "khỉ" cầm đầu. Sau 3 ngày tiến hành bắt giữ Tú và đồng bọn, đồng thời khẩn trương tiến hành khai thác, đấu tranh với các đối tượng, những hành vi và phương thức phạm tội của Tú "khỉ" và đồng bọn bước đầu đã được làm rõ.

Sau khi bắt quả tang Tú "khỉ" đang có hành vi cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một doanh nghiệp ở xã Đại Tập (Khoái Châu, Hưng Yên), cơ quan Công an đã đồng thời khám xét nhà Tú tại xã Đông Ninh (Khoái Châu), phát hiện có 3 tên đệ tử được Tú nuôi tại nhà. Bọn chúng đều xăm trổ vằn vện và đang canh coi cả "kho" hung khí trong nhà Tú "khỉ" gồm hơn 20 dao, kiếm, tuýp sắt… các loại.

Trong đó, đáng chú ý có 2 tên đang là tội phạm truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh, trốn về được Tú "khỉ" che chở và sẵn sàng tuân thủ mọi sự chỉ bảo của Tú. Đối tượng đầu tiên là Vũ Xuân Tùng, 24 tuổi, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Được biết, Tùng đang bị Công an Quảng Ninh truy nã về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đây, Tùng từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử 4 năm tù, mới ra trại năm 2010.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, trước đây, hắn lang thang phiêu bạt rồi dạt về Hưng Yên làm thuê cho một quán xăm trổ nghệ thuật và bán hàng trà đá gần cổng một trường học. Tại đây, thỉnh thoảng nhóm của Tú "khỉ" có đến ngồi chơi, uống nước và quen biết với Tùng. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Tùng và Tú trở nên thân thiết hơn. Chính vì thế, sau khi ra tù, Tùng thường xuyên đến nhà Tú "nương nhờ", khi "đại ca" cần việc gì thì "giúp". Đến ngày 21/9/2012, một đệ tử thân tín khác của Tú mượn ôtô của Tú đi xuống Cẩm Phả, Quảng Ninh chơi. Tên này đã giao xe ôtô cho Tùng lái. Trong tình trạng người đầy hơi men,

Tùng đã gây ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết, trong đó có tay đệ tử thân tín đã mượn xe của Tú "khỉ". Tùng khai, sau khi biết mình bị truy nã, hắn đã trốn xuống thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, hắn đã đi bốc vác thuê, trông xe ở quán cà phê để kiếm tiền nuôi thân. Được một thời gian, Tùng tìm về Hưng Yên để "quy tụ" với Tú "khỉ".

Tin mới về băng côn đồ do Tú "khỉ" cầm đầu - 1

Đối tượng Tùng (trái) tại cơ quan Công an và Bùi Đức Hiệp.

Đối tượng thứ 2 đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội cố ý gây thương tích là Bùi Đức Hiệp, 30 tuổi, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng này từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản thuộc thành phần "số má" ở đất Mỏ. Trong một lần người thân mâu thuẫn với hàng xóm, Hiệp đã vung dao chém luôn người đối nghịch khiến người này suýt mất mạng. Trốn lang thang một thời gian, rồi Hiệp cũng chạy về Hưng Yên với "đại ca Tú", vừa được Tú "che chở", vừa được đi theo tên này làm "mưa gió" ở đất Khoái Châu.

Để quy tụ đám đàn em, Tú "khỉ" không chỉ dùng tiền, mà còn dùng cái "oai" của mình. Dám ngang nhiên chiêu nạp cả tội phạm bị truy nã về nhà mình ở, dẫn chúng đi nơi này, nơi khác gây án thì không phải kẻ nào cũng có gan như Tú "khỉ". Theo tài liệu của cơ quan Công an, Tú "khỉ" còn đang có hành vi tổ chức chạy án cho đối tượng Vũ Xuân Tùng.

Hắn đang định chạy tội cho Tùng bằng cách dùng tên đệ tử đã chết trong vụ tai nạn ngày 21/9/2012 thế thân, thành người gây tai nạn, hoặc chạy cho Tùng hồ sơ thành "người điên" để thoát sự truy xét của luật pháp.

Theo cơ quan điều tra cho biết, ngoài vụ cưỡng đoạt tài sản bị bắt quả tang như đã nêu, hiện đã làm rõ được một số hành vi phạm tội của Tú "khỉ" và đồng bọn. Chẳng hạn, đã làm rõ Tú và đồng bọn thường xuyên đe dọa, cưỡng đoạt theo dạng "bảo kê" bến bãi đối với gần chục tàu khai thác cát qua lại trên sông Hồng. Mỗi tháng, một tàu khai thác cát phải nộp "thuế" cho bọn Tú "khỉ" khoảng 15 triệu đồng. Cơ quan Công an cũng đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề, cá độ bóng đá của Tú và đồng bọn. Riêng lĩnh vực tổ chức đánh bạc, mỗi tháng, Tú và đồng bọn đã thu từ vài chục đến trăm triệu đồng.

Đám đánh bạc có thể gọi điện đánh qua điện thoại, chưa cần thanh toán, nhưng sau đó, đố kẻ nào dám bùng tiền của bọn Tú, bởi đi thu nợ cho Tú toàn là đám đàn em hung hãn, xăm trổ đầy người và lúc nào cũng có hung khí mang theo. Từ các hoạt động phi pháp đó, mỗi tháng Tú "khỉ" kiếm bộn tiền. Hằng ngày hắn cưỡi chiếc Camry đắt tiền, dắt theo "hàng nóng" và điều hành đám đàn em.

Được biết, cách đây hơn 1 tháng, nhà Tú "khỉ" đã bị nã 3 phát đạn cảnh cáo. Tại cơ quan điều tra, hắn khai, nghi ngờ kẻ nổ súng là một đối tượng thuộc băng nhóm giang hồ khác, muốn khiêu chiến với nhóm của Tú.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm Tú, Tùng, Hiệp, Đoàn Bá Hậu, 32 tuổi, trú tại xã Dân Tiến; Nguyễn Sỹ Hòa, 38 tuổi, trú tại xã Đông Ninh, cùng huyện Khoái Châu về hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích…

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, hiện đã có một số nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tú "khỉ" và đồng bọn. Cơ quan Công an tiếp tục đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng bị ổ nhóm của Phạm Khắc Tú cưỡng đoạt tài sản liên hệ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để phối hợp giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.H (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN