Tin mới nhát vụ bà chủ quán cơm hất cả chảo dầu sôi vào người hàng xóm

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1964, ngụ phường 8, quận 3) về hành vi cố ý gây thương tích. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện trường vụ tạt dầu sôi hàng xóm gây thương tích 23%.

Hiện trường vụ tạt dầu sôi hàng xóm gây thương tích 23%.

Trước đó, trưa 7/6, bố của bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, nhà ở đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3) thấy một xe ô tô dừng trước quán cơm nhà bà Hạnh có lấn qua trước nhà mình liền ra nhắc nhở chuyện đỗ xe. Lời qua tiếng lại dẫn tới 2 bên gia đình xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Khi bà Ly chạy ra can thiệp thì bị bà Hạnh hất chảo dầu đang sôi vào người.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng cấp độ I, II ở đùi, lưng và vai. Kết quả giám định pháp ly, bà Ly bị thương tật 23%.

Bà Ly bị bỏng nặng sau khi bị bà Hạnh hất cả chảo dầu sôi vào người.

Bà Ly bị bỏng nặng sau khi bị bà Hạnh hất cả chảo dầu sôi vào người.

Quá trình lấy lời khai, bà Hạnh thừa nhận chính bà dùng dầu tạt vào người bà Ly và mong muốn bồi thường tiền thuốc men, viện phí. Trong khi đó, người nhà bà Ly không đồng ý, yêu cầu xử lý người vi phạm  theo quy định của pháp luật.

Hiện bà Hạnh đang được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

CLIP: Chủ quán cơm nói gì sau khi tạt chảo dầu sôi vào người hàng xóm?

Chủ quán cơm sau khi tạt chảo dầu chiên cá vào người hàng xóm đã bị Công an quận 3, TP HCM mời làm việc. Bà ta cho biết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN