Thương tâm, mẹ đi làm xa, bé trai 5 tuổi bị bố chém nguy kịch

Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc bố chém con trai 5 tuổi vào vùng mặt dẫn đến nguy kịch.

Cháu Kh. đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương nguy kịch trên mặt.

Cháu Kh. đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương nguy kịch trên mặt.

Ngày 11/1, Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đang xác minh, làm rõ vụ cháu P.N.M.Kh (5 tuổi, trú tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) bị bố chém nguy kịch.

Cùng ngày, bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, với 3 vết thương lớn trên mặt qua thời gian điều trị sức khỏe của cháu Kh. đã tạm ổn.

Theo bác sĩ Trung, chiều 10/1, cháu Kh. được hàng xóm đưa vào bệnh viện với 3 vết thương rất lớn trên mặt. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại bệnh viện đã tích cực cứu chữa cho bệnh nhân.

Lúc này, cháu Kh. mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Ba vết chém sâu và dài trên mặt, đứt hộp sọ, rách màng não, đứt xương hàm… Sau hơn 5 giờ phẫu thuật hiện sức khỏe cháu Kh. đã tạm ổn.

Thông tin từ UBND xã Ea Bar cho hay, cháu Kh. là con thứ 2 của vợ chồng ông P.V.B (SN 1986). Cách đây khoảng 4 tháng, mẹ đi làm xa nên cháu Kh. ở cùng với ông nội và bố.

Thời gian gần đây, ông B có biểu hiện trầm cảm, ít nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ trốn sau khi đâm chết con ruột

Trưa 3/1, Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Phạm Văn Tùng (SN 1974) ở thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN