Thuê ô tô 16 chỗ chở quân từ phố lên miền núi hỗn chiến

Sau khi được nhờ vả, một nhóm đối tượng ở Thừa Thiên - Huế thuê ô tô 16 chỗ chở từ thành phố lên huyện miền núi giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 4/5, theo tin từ Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), cơ quan này đã làm rõ vụ hai nhóm đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 28/4, tại thôn Phú Mậu (xã Hương Phú, huyện Nam Đông), Dương Lộc (SN 1988, trú tại thôn Phú Hòa, xã Hương Phú) và Dương Đại Tấn (SN 1993, trú thôn Phú Mậu) chặn đánh Phạm Văn Lương (SN 1999, trú thôn Phú Mậu) do có mâu thuẫn từ trước. Sau đó, nhờ sự giúp sức của Phạm Văn Thới (SN 1972, bố Lương) và 5 đối tượng khác, Lộc và Tấn bị đánh trả nên phải tháo chạy.

Phương tiện được thuê để chở nhóm đối tượng từ TP.Huế lên huyện miền núi Nam Đông hỗn chiến. 

Phương tiện được thuê để chở nhóm đối tượng từ TP.Huế lên huyện miền núi Nam Đông hỗn chiến. 

Sau khi bị đánh, Tấn gọi điện cho Hồ Minh Phú (SN 1982, trú xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) lên huyện Nam Đông giúp đánh lại nhóm Thới. Phú đồng ý và rủ thêm Hồ Hữu Hạnh (SN 1984), Nguyễn Hữu Tân Thanh (SN 1982, cùng trú phường Tây Lộc, TP.Huế) và Nguyễn Hương Điền (SN 1985, trú phường Hương Long, TP.Huế) đi lên Nam Đông. Nhóm đối tượng này thuê ô tô 16 chỗ biển số 75B-011.80 chở từ TP.Huế lên huyện Nam Đông để đánh nhóm Thới.

Một số hung khí cơ quan công an thu giữ được. 

Một số hung khí cơ quan công an thu giữ được. 

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi đến thôn Phú Mậu, các đối tượng Phú, Hạnh, Thanh, Điền đi xe máy cùng với Tấn và Lộc đến khu vực đập Ông Vui. Tại đây, nhóm này đụng độ bằng hung khí với 6 đối tượng do Thới gọi đến gồm: Lê Văn Tú (SN 1993); Đặng Bình (SN 1995); Phạm Hồng Phong (SN 1996); Nguyễn Văn Chiến (SN 2001); Trần Minh Vũ (SN 1992) và Trường Công Hà (SN 1990), cùng trú xã Hương Phú. Hậu quả, vụ hỗn chiến khiến Phong, Bình, Hạnh, Lộc bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đông huy động lực lượng đến hiện trường, nhưng khi công an có mặt thì các đối tượng đã bỏ trốn.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như rựa, dao, xẻng… và đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều tiếng nổ chát chúa vang lên khi nhóm thanh niên hỗn chiến

Trong lúc nhóm thanh niên cầm dao chém loạn xạ mặt tiền căn nhà ở Sài Gòn, người dân nghe 2 tiếng nổ chát chúa vang lên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN