Thuê giang hồ giết chủ thầu chấn động Thủ đô

Gần một năm, kể từ khi chồng bị một nhóm đối tượng sát hại, bà H. chưa đêm nào được ngủ trọn giấc.

"Bọn chúng quá tàn độc”

Như đã hẹn từ trước, 6h sáng 19/5, PV đã có mặt tại số nhà 29, ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng để gặp bà Hoa Ngọc H. (SN 1963), vợ của ông Kiều Hồng Th., nạn nhân của vụ giết người xôn xao dư luận xảy ra vào ngày 5/8/2014.

Trong buổi nói chuyện gần một giờ đồng hồ này, bà H. đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin về những bất đồng của cáo trạng mà Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội truy tố Nguyễn Quốc Văn.

Thuê giang hồ giết chủ thầu chấn động Thủ đô - 1

Bà Hoa Ngọc H. tâm sự với PV trước giờ xử án.

Theo bà H., không phải khi cơ quan công an bắt các đối tượng gây ra cái chết cho chồng thì bà mới biết danh tính của bọn chúng mà ngay lúc đến hiện trường, bà H. đã khẳng định luôn, đối tượng Văn chính là kẻ cầm đầu nhóm đối tượng trên. “Đến nơi, biết chồng tôi như thế, tôi có nói: “Thằng Văn chính là đứa làm chuyện đó” và rồi định bắt xe đến nhà nó. Tuy nhiên, các em của tôi đã ngăn cản nên tôi không thể đến đó được” – bà H. bức xúc cho biết.

Cũng trong buổi gặp này, một lần nữa, bà H. khẳng định với PV báo Người đưa tin: “Số tiền Văn nợ vợ chồng tôi là 2,3 tỉ đồng. Đây là tiền mồ hôi, nước mắt của vợ chồng tôi. Dù gì đi chăng nữa thì Văn cũng phải trả chứ không phải giết người, đi tù là xong được”.

Được biết, trong thời gian làm ăn, đối tượng Nguyễn Quốc Văn có nợ tiền vật tư xây dựng của ông Kiều Hồng Th. từ năm 2012 là 2,3 tỉ đồng.

Theo lời bà H.: “Vì bị đòi nhiều quá, có lần Văn còn nói: “Ông mà đòi nhiều quá, tôi không trả đâu. Nếu thích, tôi giết ông luôn”. Không chỉ có thế, cách thời điểm ông Th. bị sát hại, bà M., vợ của Văn đã cho hai người đến nhà ông Th. để hỏi về số tiền nợ. Tại đây, khi thấy chỉ có bà H. ở nhà, hai người này đã yêu cầu cho xem giấy nợ.

Khi thấy bà H. nói Văn nợ 2,3 tỉ đồng thì hai người kia có nói: “Sao chị M. nói với em là anh Văn chỉ nợ vợ chồng anh chị 800 triệu đồng thôi mà”.

Cách hôm xảy ra vụ án khoảng 2 ngày, gia đình bà H. còn bị hai đối tượng ném chất thải vào nhà. Biết được chuyện này, bà H. có bàn với chồng. Tuy nhiên khi sự việc chưa được báo cáo lên cơ quan chức năng thì ông Th. bị nhóm đối tượng sát hại.

“Bỏ lọt tội phạm”

Nói về việc cáo trạng không đề cập đến bà M. cũng như chỉ truy tố Nguyễn Quốc Văn về tội “Không tố giác tội phạm”, bà H. cho biết tin tức: “Việc cáo trạng truy tố như thế là bỏ lọt tội phạm. Không thể để bà M. ở ngoài vòng pháp luật như thế được. Gia đình tôi hoàn toàn không đồng tình”.

Giải thích về điều này, bà H. cho rằng: “Vợ chồng tôi có liên quan chuyện tiền nong với vợ chồng Văn, M. chứ những đối tượng kia chúng tôi chẳng hay biết. Hơn nữa chẳng đứa nào ngu gì mà vì 30 triệu đồng cướp đi một mạng người. Số tiền thực chất mà Văn nợ vợ chồng tôi là 2,3 tỉ đồng”.

Tâm sự với PV về trường hợp của Lê Trung Kiên - người từng giữ chức Phó ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội bị truy tố về tội giết người, bà H. cho biết: “Tôi không hề biết về Kiên. Nhưng quả thật, một kẻ có chức có quyền như thế mà lại tham gia vào vụ việc này thì không thể chấp nhận được”.

Bà H. cũng cho biết, từ khi xảy ra vụ việc cho đến nay, gia đình bà chưa nhận được bất kỳ một lời xin lỗi, động viên nào từ phía các bị can cũng như người thân của các đối tượng này.

Theo tin tức mà chúng tôi có được, ngày 20/5, TAND Hà Nội sẽ đưa vụ án giết người trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, ra xét xử cấp sơ thẩm.

Theo đó, khoảng 7h15 ngày 5/8/2014, ông Kiều Hồng Th. lái xe ô tô đến trước cửa số nhà 47 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì bị hai đối tượng dùng dao nhọn đâm liên tiếp 2 nhát khiến ông này tử vong ngay tại chỗ.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã bắt và truy tố 5 đối tượng. 4 bị can bị truy tố tội Giết người là Nguyễn Kim Bình (44 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Hoàng Anh Tuấn (35 tuổi, trú ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Hồng Thuận (23 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Trung Kiên (44 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bị can Nguyễn Quốc Văn (52 tuổi, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị truy tố tội “Không tố giác tội phạm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bắc (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN