Thua độ bóng đá, nam kỹ sư uống 2 lon bia rồi đi cướp ngân hàng

Do thiếu nợ tiền cá độ bóng đá, nam kỹ sư dùng súng bắn đạn nhựa đi cướp ngân hàng.

Thua độ bóng đá, nam kỹ sư uống 2 lon bia rồi đi cướp ngân hàng - 1

Lê Lâm Hưng tại trại giam (đứng giữa)

Ngày 3.8, Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) - kỹ sư của Ban quản lý nhà máy dự án nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh) về tội “Cướp tài sản”.

Hưng được xác định là đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp hàng tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, trước đây, khi còn làm việc tại nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hưng nghiện cá độ bóng đá ăn tiền trên mạng nên thiếu nợ của nhiều người. Gia đình Hưng đã nhiều lần bỏ tiền ra để trả nợ cho nam kỹ sư này.

Tháng 2.2014, Hưng vào Trà Vinh để làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 (xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).

Ban đầu, Hưng và vợ sống trong phòng tập thể của Ban quản lý dự án. Tháng 8.2016, vợ chồng Hưng ra thuê nhà tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải - cách Phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) khoảng 1km để ở.

Lúc này, Hưng tiếp tục cá độ bóng đá và càng chơi càng thua, dẫn đến nợ tiền của nhiều người rồi mất khả năng trả.

Bị các chủ nợ gây áp lực nên Hưng lên kế hoạch cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Trước khi thực hiện vụ cướp, Hưng lên TP HCM mua khẩu súng ngắn bắn đạn bi nhựa, áo khoác, cặp kính đen và hai túi xách mang về cất giấu trong tủ cá nhân ở phòng tập thể.

Hưng nhận định, phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank gần nhà mới thành lập còn nhiều lõng lẻo, nhân viên không ai quen biết mình nên chọn địa điểm này để gây án là thích hợp.

Khoảng 9h ngày 26.4, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Hưng mượn xe gắn của 1 người bạn để đi cướp.

Hưng mang theo dụng cụ gây án đã chuẩn bị trước rồi lấy xe chạy về hướng trung tâm thị xã Duyên Hải.

Trên đường đi, Hưng mua 2 lon bia để uống, đến gần ngân hàng, nam kỹ sư tháo biển số xe bỏ vào cốp, mặc áo khoác, đeo khẩu trang… mục đích không cho ai nhận ra, cũng như không để lại dấu vết.

Chuẩn bị xong, Hưng xe chạy đến gần ngân hàng thì phân vân nên không thực hiện mà về nhà ăn cơm. Trên đường về, Hưng đã kịp tháo bỏ hết các nguỵ trang trước đó.

Đến 13h15 cùng ngày, Hưng lại chạy xe máy đến phòng giao dịch để quan sát. Sau đó, Hưng đến 1 quán nước ngồi suy nghĩ cách thực hiện. Cùng lúc này, chủ nợ gọi điện đòi tiền nên Hưng quyết tâm cướp ngân hàng.

Hưng chạy xe máy vào 1 con hẻm gần ngân hàng rồi nguỵ trang để cướp. Để có đủ “can đảm” thực hiện vụ cướp, Hưng đi mua hai lon bia uống.

Khoảng 16h20, trong phòng giao dịch của ngân hàng có 6 người, bao gồm 5 nhân viên và 1 bảo vệ. Hưng bước vào bên trong, lấy khẩu súng chĩa về phía các nhân viên ngân hàng đe doạ, uy hiếp rồi đưa hai túi xách kêu: “cho tiền vào đây”.

Mọi người nghĩ Hưng sử dụng súng thật, sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên làm theo yêu cầu của tên cướp.

Các nhân viên ngân hàng lấy 1,58 tỷ đồng và 35,9 nghìn USD bỏ vào hai túi xách để đưa cho Hưng.

Hưng tiếp tục chĩa súng đe dọa, yêu cầu tất cả nhân viên lùi vào góc phòng rồi cầm hai túi xách lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hưng đem số tiền cướp được và công cụ gây án như súng, áo khoác giấu ở phòng nghỉ của khu tập thể Ban quản lý dự án nhiệt điện 3. Sau đó, Hưng đem 150 triệu đi trả nợ và chuộc xe máy mà bị can đã cầm cố trước đó.

Xong việc, Hưng chạy vào công trường chở vợ về nhà, đến tối bị can quay lại phòng tập thể lấy tiền tiếp tục đi trả nợ. Các ngày sau, Hưng dùng số tiền cướp được để trả nợ cho 26 người với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Khẩu súng gây án Hưng ném xuống biển để phi tang, còn áo khoác Hưng xé thành nhiều mảnh rồi ném bỏ trong khu vực công trường.

Số tiền 10 triệu đồng và 35.900 USD chưa tiêu xài, Hưng đem đến văn phòng công trường Duyên Hải 3 cất giấu.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ “Cướp tài sản”. Quá trình thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, đến ngày 6.5, cơ quan điều tra đã ra Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở đối với Lê Lâm Hưng về hành vi dùng súng cướp ngân hàng. Qua khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ được vật chứng vụ án là 10 triệu đồng và 35.900 USD.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Lâm Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Con đường sa ngã của kỹ sư dùng súng cướp ngân hàng

Công an nhận định nghi phạm Hưng là có người trí thức, nhưng vì lâm vào cảnh nợ nần nên cướp ngân hàng để trả nợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.Kiều ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN