Thua bạc còn bị đánh chết bằng điếu cày

Thua bài, không có tiền chơi tiếp, anh Công đã bị bạn chơi dùng điếu cày đánh đến chết.

Ngày 10/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Chung (26 tuổi, tạm trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi đánh chết người trong lúc đánh bài ăn tiền. Nạn nhân trong vụ việc là anh Lê Hữu Công (37 tuổi, quê Thanh Hóa).

Chung khai, vào tối 8/2, Chung cùng anh Công và một số người khác tại phòng trọ thuộc khu phố 2 (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) tổ chức đánh bài ăn tiền với mức ăn thua từ 5.000 - 10.000 đồng/ván. Do anh Công không có tiền nên Chung cho anh mượn 50.000 đồng để chơi bài.

Chơi được một lát, anh Công hết tiền nên xin nghỉ. Đang “cao hứng” lại bị bạn chơi xin nghỉ nên Chung yêu cầu anh Công tiếp tục chơi. Anh Công hỏi mượn tiền Chung để chơi tiếp nhưng Chung không cho. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc giằng co, Chung vớ điếu cày bằng tre đánh vào sau gáy của anh Công khiến anh gục ngã xuống sàn nhà. Người dân nhanh chóng đưa anh Công đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương quá nặng anh Công đã không qua khỏi. Chung bị công an địa phương bắt sau đó cùng tang vật.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN