Thầy bói bị đánh chết vì khoản tiền 200 triệu đồng

Sau khi xem bói để xây mộ với giá 200 triệu xong, vị thầy bói với khách nảy sinh mâu thuẫn dấn tới án mạng.

Chiều ngày 7/12, Đại úy Luyện Huy Hoàng - Đội phó đội cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ  Đặng Trung Hòa (19 tuổi, ở xã La Sơn, huyện Bình Lục, Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người; Hoàng Thị Kim Vân (37 tuổi, ở tỉnh Nam Định) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Sáng 2 ngày trước đó tại khu vực đường Khương Trung, quận Thanh Xuân xảy ra vụ ẩu đả khiến Lê Tuấn Anh (38 tuổi ở quận Thanh Xuân) thiệt mạng.

Thầy bói bị đánh chết vì khoản tiền 200 triệu đồng - 1

Vân và Hòa tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra xác định người gây án là Đặng Trung Hòa. Nguyên nhân do mâu thuẫn về tiền bạc.

Nạn nhân hành nghề xem tử vi. Anh ta có bói Vân phải xây mộ mới cho ông nội. Liền sau đó, người phụ nữ đã nhờ thầy bói này đảm nhận việc xây mộ với giá 200 triệu đồng.

Sau khi xây mộ xong, Vân và Tuấn Anh có gặp nhau vài lần thỏa thuận tiền nhưng chưa giải quyết được. Hai bên từng có những lời lẽ căng thẳng với nhau.

Ngày 5/12, họ hẹn gặp nhau để giải quyết tiền xây mộ. Sợ bị đánh Vân đến tiệm cầm đồ ở đường Khương Trung kể lại sự việc cho Hòa biết và nhờ thanh niên này đi cùng. Khi gặp nhau, hai bên đã căng thẳng dẫn tới án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tú (ZING.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN