Thua bạc, cháu về sát hại bà lấy đôi bông tai

Trở về nhà sau khi đánh bài thua hết tiền, Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi) đã lấy cục bê tông đánh liên tiếp vào đầu cho tới khi người bà ngoại 81 tuổi tử vong. Xuống tay sát hại bà xong, Huynh giật đứt tai để cướp đôi bông tai vàng.

Ngày 25-4, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) về tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, h30 sáng 10-1, sau khi đi đánh bài về, Huynh nhìn thấy bà ngoại của mình là bà Nguyễn Thị Hồng (81 tuổi, trú tại xã Cẩm Thành) đang mở cửa bếp đi ra vườn.

Nảy sinh ý định cướp tài sản, Huynh đã dùng cục bê tông đánh liên tiếp vào đầu bà ngoại. Sát hại bà xong, Huynh lấy 2 hoa tai bằng vàng của bà đem cất giấu rồi qua nhà bạn ngủ nhờ.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, 2 tai nạn nhân bị đứt, 2 môi bầm dập, vùng mặt có 12 vết thương, vùng chẩm phía sau bên trái có vết thương lớn…

Với hành vi mất nhân tính sát hại bà, HĐXX đã tuyên án Nguyễn Hữu Huynh 7 năm tù về tội cướp tài sản và tù chung thân về tội giết người. Tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là tù chung thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN