Thủ phạm trong vụ đấu súng trên phố lĩnh án

Thấy bạn bị Dương dùng dao nhọn tấn công, Thạc rút súng bắn thẳng vào phía người này khiến nạn nhân tử vong sau đó ít phút.

Sáng 8/7, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt 21 năm tù đối với Lương Quang Thạc (SN 1980, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu truy tố, khoảng 22h ngày 25/1/2011, Lê Trọng Nghĩa (SN 1981) được vợ là Hà Hải Hà (tức Linh, thuê trọ tại phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) tâm sự có cho Nguyễn Minh Dương (SN 1982, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vay 30 triệu đồng nhưng chưa trả. Không những thế, Dương còn nhắn tin: “Không phải trả tiền con Linh, thích thì đá nát mặt hai vợ chồng nó”.

Nghe đến đây, Nghĩa sôi máu, alo cho Dương, thách thức tranh tài cao thấp tại ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc. Sau đó, Nghĩa điện cho chiến hữu thân cận Lương Quang Thạc, rủ đi cùng.

Khoảng 0h10 ngày 26/1/2011, Nghĩa đi xe máy chở Thạc đến điểm hẹn, thấy Dương đứng nói chuyện với hai người bạn trước tòa nhà Parkson. Tại đây, sau một hồi cãi cự, hai bên xông vào hỗn chiến. Dương rút dao nhọn lao thẳng vào Nghĩa, nhưng thanh niên này nhanh tay gạt ra, làm hung khi văng xuống đất. Nhận thấy bạn yếu thế, Thạc rút súng bắn thẳng về phía Dương, làm nạn nhân tử vong sau đó ít phút.

Gây án xong, hai gã côn đồ bỏ trốn, sau đó Nghĩa ra đầu thú trước và nhận bản án 9 năm tù hồi tháng 9/2012. Xác định không thể lẩn trốn, ngày 7/2/2011, Thạc ra đầu thú. Cũng cần phải nói thêm, sau khi vụ án xảy ra, cơ quan chức năng đã khám xét, thu giữ hai khẩu súng của Dương cùng 18 viên đạn và một gói heroin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN