Thiếu nữ bị kẻ giả danh CSGT cưỡng hiếp

Tưởng người thanh niên là công an tham gia kiểm tra giao thông, D. đồng ý lên xe cho y chở vào trụ sở làm việc. Thế nhưng, tên đồi bại đưa thiếu nữ ra đồng vắng hiếp dâm rồi cướp tài sản trốn thoát.

Tối 6/6, cơ quan điều tra công an huyện Đức Hòa (Long An) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tròn (SN 1988, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) về tội hiếp dâm, cướp tài sản.

Rạng sáng 18/5, anh Đ.T (SN 1992, ngụ huyện Đức Huệ) chở bạn gái tên P.D (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Dương) đi chơi về.

Đến ngã tư xã Đức Lập, do chị D. không đội mũ bảo hiểm, lực lượng tuần tra CA dừng phương tiện mời về trụ sở lập biên bản. Chị D. thấy vậy đứng ngoài lộ chờ anh T. quay trở ra.

Lúc đó, Tròn chạy xe máy tấp lại hỏi chị D. muốn lấy xe ra không, y sẽ giúp. Người con gái tưởng Tròn là công an nên đồng ý lên xe y “chở vào trụ sở CA”.

Ngay lập tức, Tròn chạy xe thật nhanh vào đồng vắng, khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi đồi bại, sau đó cướp 1 ĐTDĐ, gần 100 ngàn đồng rồi bỏ đi.

Trong khi đó, anh T. ở đồn CA ra không thấy chị D. liền đi tìm thì phát hiện bạn gái đang ngồi khóc và kể toàn bộ vụ việc.

Qua vài ngày truy xét, CA huyện Đức Hòa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tròn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN