Thêm 2 bé gái tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu

Kẻ gây ra vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu có biểu hiện tâm thần nhiều năm qua.

Trưa 25-7, ông Nguyễn Văn Vĩ, Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), cho biết thêm 2 nạn nhân đã tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra trên địa bàn xã là bé Dương Tú Quyên (1 tuổi) và bé Hồ Bích Ngọc (11 tuổi).

Thêm 2 bé gái tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu - 1

Nạn nhân trong vụ truy sát đang được điều trị tại bệnh viện

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 15 giờ ngày 24-7, Thạch Sà Khêl (35 tuổi; ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) bất ngờ cầm dao và một khúc gỗ đuổi theo tấn công người dân tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội khiến hàng chục người bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Lợi cử ngay lực lượng đến hiện trường để khống chế, bắt giữ Khêl. Những người bị thương được người dân cấp tốc chuyển đến trạm y tế và bệnh viện điều trị.

Đến tối cùng ngày, một nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng là bà Hồ Thị Trâm (83 tuổi). Những người bị thương được đưa đến cấp cứu trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, trong đó những người bị thương rất nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Một số người dân gần hiện trường cho biết, Khêl đã có vợ con tại địa phương. Nhiều năm qua, Khêl có biểu hiện tâm thần và bỏ đi nơi khác sinh sống. Khi vừa quay về thăm nhà thì Khêl gây ra tội ác.

Truy sát 13 người ở Bạc Liêu: Nghi can mắc tâm thần 10 năm

Nghi can trong vụ truy sát 13 người ở Bạc Liêu đã bị bệnh tâm thần khoảng 10 năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Du ([Tên nguồn])
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN