Thầy giáo tiểu học nghi bị kẻ đồng tính đâm chết

Nghi phạm đâm chết thầy giáo được cho là ghen tuông khi hay tin nạn nhân sắp cưới vợ.

Chiều 11- 1, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết sức khỏe của nghi phạm Cao Minh Đạt (26 tuổi, ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã qua cơn nguy kịch.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã cử lực lượng giám sát chặt chẽ nghi phạm Đạt để phục vụ cho quá trình điều tra hành vi giết người. Theo đó, chiều 10- 1, trong giờ ra chơi, thầy giáo Lưu Minh Đương (25 tuổi, giáo viên dạy hợp đồng của Trường Tiểu học Long Thạnh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp) ra phía sau nhà vệ sinh của trường để bơm nước. Tại đây, thầy Đương gặp và nói chuyện với Đạt. Lát sau, một nhóm học sinh và giáo viên của trường nghe tiếng kếu cứu của ai đó phát ra từ phía nhà vệ sinh. Chạy ra xem, mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy thầy Đương nằm dưới mương nước cạnh nhà vệ sinh, mình mẩy bê bết máu. Cạnh đó, Đạt cũng bị trọng thương ở vùng bụng do dùng con dao đâm thầy Đương rồi tự sát.

Cả 2 được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, thầy Đương đã tử vong. Theo một giáo viên của Trường Tiểu học Long Thạnh 2, thầy Đương là người sống hòa đồng, giản dị nên được đồng nghiệp và học sinh yêu mến.

Trong khi đó, nghi phạm Đạt là công nhân của một công ty may tại huyện Phụng Hiệp và có biểu hiện của một người đồng tính. Đạt và thầy Đương chơi với nhau khá thân. Cách đây không lâu, thầy Đương báo tin với bạn bè và đồng nghiệp là mình sắp cưới vợ. Vì thế, Đạt được cho là ra tay sát hại thầy Đương vì ghen tuông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sang (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN