Thành viên nhóm phụ nữ bị bắt thừa nhận ra tay vụ "bê tông xác người"

Nghi phạm vụ "bê tông xác người" khai nạn nhân và mình sinh hoạt trong một "giáo phái", rằng 1 nạn nhân đã chết trong quá trình tu luyện, người còn lại bị giết bằng cách cho giật điện bất tỉnh rồi siết cổ.

Thành viên nhóm phụ nữ bị bắt thừa nhận ra tay vụ "bê tông xác người" - 1

Phạm Thị Thiên Hà

Rạng sáng nay 19-5, thành viên trong nhóm 4 phụ nữ bị bắt đã thừa nhận hành vi giết người cũng như danh tánh nạn nhân trong vụ "bê tông xác người". Theo đó, nạn nhân là 2 ông Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (TP HCM). 

Theo thông tin ban đầu, nhóm nghi phạm và nạn nhân sinh hoạt, tu luyện chung trong một "giáo phái". Trong quá trình tu luyện, ông Linh được cho là nhảy lầu chết; còn ông Thành sau đó bị nhóm này giết bằng cách cho giật điện bất tỉnh rồi siết cổ.

Thành viên nhóm phụ nữ bị bắt thừa nhận ra tay vụ "bê tông xác người" - 2

Để khử mùi, nhóm phụ nữ đã bỏ thi thể 2 nạn nhân vào 2 thùng nhựa rồi trộn bê tông và trà vào trong. Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TPHCM) là nhân vật liên quan đến việc phạm tội rõ nhất, ngoài ra còn một số người khác.

Vụ xác người trong đống bê tông: Có một phụ nữ bí ẩn trong nhóm người thuê nhà

Trong nhóm thuê nhà ở Bình Dương có 5 người phụ nữ, tuy nhiên 1 người đã bỏ đi vì không chịu nỗi cuộc sống quá khổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú ([Tên nguồn])
Vụ án bê tông xác người ở Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN