Y án các bị cáo vụ giết người, đổ bê tông giấu xác

Dù có đơn kêu oan nhưng các bị cáo không cung cấp được chứng cứ chứng minh vô tội nên HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 31-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình dương. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tử hình về tội giết người, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) lần lượt 19 năm và 13 năm tù về các tội giết người và không tố giác tội phạm. 

Bị hại trong vụ án là Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (50 tuổi, ngụ Nghệ An).

Các bị cáo được dẫn giải vào phiên xử phúc thẩm. Ảnh: M.Tâm

Các bị cáo được dẫn giải vào phiên xử phúc thẩm. Ảnh: M.Tâm

Tại phiên tòa, đại diện VKSND cùng cấp nhận định, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và người liên quan và hồ sơ, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y đủ căn cứ kết tội các bị cáo.

Các bị cáo đã có bàn bạc từ trước để phi tang xác nạn nhân. Bị cáo Hà là bị cáo chủ mưu, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức. Đối với cái chết của bị hại Linh, các bị cáo có lỗi cố ý gián tiếp, thấy nạn nhân nguy hiểm tính mạng, vẫn để mặc hậu quả xảy ra.

VKS nhận thấy, các bị cáo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được tình tiết, chứng mới. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo, y án sơ thẩm.

HĐXX chấp nhận quan điểm của VKS, tuyên mức án trên đối với các bị cáo.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ chủ mưu “giết người, đổ bê tông” ở Bình Dương sốc nặng khi nghe tin dữ về cha

Phạm Thị Thiên Hà, chủ mưu vụ giết người, giấu xác trong bê tông liên tục gặp vấn đề sức khoẻ sau khi nghe tin dữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam An ([Tên nguồn])
Vụ án bê tông xác người ở Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN