Thanh niên rơi từ nhà cao tầng xuống tử vong, gia đình từ chối giám định pháp y

Sau khi có mặt tại hiện trường để làm rõ cái chết của nam thanh niên SN 2003, gia đình đã từ chối, không muốn cơ quan pháp y làm việc với thi thể con trai mình.

Thanh niên rơi từ nhà cao tầng xuống tử vong, gia đình từ chối giám định pháp y - 1

Tầng 6 nơi nạn nhân M. rơi xuống tử vong (Ảnh: KSĐP).

Ngày 27/5, Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam thanh niên rơi từ toà nhà cao tầng xuống đất tử vong.

Cụ thể, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên nhận được tin báo tại tầng 6R, tòa nhà Mipec Riverside, phường Ngọc Lâm có một nam giới bị rơi từ trên cao xuống khu vực cạnh bể bơi tầng 6 Mipec.

Công an phường Ngọc Lâm đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng ngoài 20 tuổi đã tử vong. 

Qua xác minh, đối chiếu với dân cư trong khu vực, danh tính nạn nhân được làm rõ là K.D.N.M (SN 2003, trú ở chung cư Mipec Riverside). Theo người nhà nạn nhân thông tin tới cơ quan chức năng, M. bị trầm cảm, có thể đã nhảy lầu tự tử. 

Gia đình M. đã từ chối cơ quan pháp y làm giám định với thi thể con trai mình. Trong quá trình điều tra vụ việc, Công an quận Long Biên chưa phát hiện gì nghi vấn nên đã bàn giao thi thể M. cho gia đình tổ chức hậu sự.

Hé lộ những tình tiết mới vụ hotgirl Hải Phòng nhảy lầu tự tử

Chị P.A từng nhiều lần tự tử nhưng bất thành, tới ngày 4/11 chị đã nhảy từ tầng 17 bệnh viện tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN