Tàu Bắc Nam dừng đột xuất, mẹ ôm thi thể con gái bò ra từ đường ray

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc người mẹ ôm thi thể con gái chạy ra khỏi đường ray tàu hoả vào rạng sáng 8/5.

Hiện trường nơi chị S. ôm thi thể con gái bỏ chạy khỏi đường ray.

Hiện trường nơi chị S. ôm thi thể con gái bỏ chạy khỏi đường ray.

Sáng 8/5, thông tin từ UBND xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy sự việc một bé gái 6 tuổi tử vong bất thường, được mẹ ôm chạy ra khỏi hành lang đường sắt.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, UBND và Công an xã Hưng Mỹ nhận tin báo về việc người dân phát hiện thấy tàu hàng chạy hướng Nam-Bắc dừng đột ngột. Sau đó, một người phụ nữ nằm ôm một bé gái bò ra khỏi đường ray tàu hoả rồi bỏ chạy.

Chạy được một quãng đường, người phụ nữ bỏ con lại cạnh hành lang đường ray tàu hoả. Người dân tiến tới kiểm tra thì phát hiện bé gái đã tử vong. Người phụ nữ này lúc sau được mọi người đưa đến Trạm y tế xã.

Qua xác minh, danh tính người phụ nữ được xác định là chị Đ.T.S (SN 1987, trú trên địa bàn xã Hưng Mỹ). Bé gái 6 tuổi tử vong là con của chị S.

Nhận tin báo, Công an xã Hưng Mỹ đã báo cáo tới Công an huyện Hưng Nguyên để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày, Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin báo và đang cử lực lượng tới hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Án mạng đau lòng ở quận Bình Tân, mẹ giết con 3 tuổi

Do cháu bé bị bệnh hiểm nghèo và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nên người phụ nữ đã nhẫn tâm giết chết con ruột...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN