Tạt xăng đốt người trong mộng

Khi bị từ chối, kẻ si tình đã nhẫn tâm tạt xăng vào người trong mộng rồi thản nhiên châm lửa đốt.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án “giết người”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Bình (SN 1990, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) mức án 10 năm tù.

Theo bản án, Bình quen biết với chị Hồ Thị Thu (SN 1993, ngụ ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Sau một thời gian Bình nghĩ chị Thu cũng yêu Bình nên ngỏ lời. Tuy nhiên chị Thu từ chối thẳng vì đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Bình. Quá tức giận vì bị người con gái từ chối, Bình lên kế hoạch… giết người trong mộng.

Lúc 8h ngày 12/10/2010, Bình cầm theo chai xăng rồi đứng canh trên đoạn đường chị Thu hay đi qua. Khi vừa thấy “người yêu trong mộng” bước tới, Bình tạt thẳng số xăng vào mặt chị Thu rồi bình thản bật quẹt châm lửa đốt. Sau khi gây án, biết không thể trốn thoát nên hung thủ đã đến Công an huyện Bù Đốp để đầu thú. Riêng chị Thu vì không ai phát hiện kịp thời để dập lửa nên bị thương tật vĩnh viễn 55%.

Phiên tòa đi qua, kể thủ ác vào tù vì tội “giết người”, nhưng hậu quả của vụ án để lại là nỗi đau bất tận, theo suốt đời với chị Thu và gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN