Tạm giữ hình sự 4 thanh niên liên quan án mạng tại hồ Sông Quao

Sự kiện: Tin pháp luật

Hai thanh niên sau khi tham gia hỗn chiến đã vào Biên Hòa lẩn trốn, sử dụng ma túy và bị bắt giữ.

Ngày 1-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết liên quan đến án mạng tại hồ Sông Quao, cơ quan này đang tạm giữ hình sự bốn thanh niên có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, cả bốn thanh niên này khai đã dùng hung khí tham gia gây ra cái chết của nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Cùng ngày, Công an phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng bàn giao Nguyễn Trần Anh Tú (23 tuổi) và Nguyễn Tấn Thoại (26 tuổi, cùng ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) cho Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 15 ngày 29-6, Công an phường Bửu Long kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ M.F (thuộc khu phố 2, phường Bửu Long) phát hiện Tú và Thoại đang sử dụng trái phép chất ma túy nên đưa về công an phường làm việc.

Tại đây, cả hai thừa nhận đã sử dụng chất ma túy và bất ngờ thú nhận vào đêm 27-6 có tham gia một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khoảng 40 người tại hồ Sông Quao (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) làm một người chết.

Sau khi xảy ra vụ hỗn chiến, Tú và Thoại thuê xe máy đến TP Biên Hòa để lẩn trốn. Cơ quan CSĐT đang lấy lời khai làm rõ hành vi của Tú Và Thoại trong vụ hỗn chiến nói trên.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 27-6, có hai nhóm thanh niên ở xã Hàm Trí và thị trấn Ma Lâm hẹn nhau đến hồ Sông Quao giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau mỗi nhóm đều gọi thêm các thanh niên khác ở hai địa phương lên tiếp ứng. Sau đó, giữa hai bên khoảng 40 thanh niên đã hỗn chiến bằng hung khí.

Hậu quả làm anh Trần Hữu Minh (30 tuổi, trú thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Hỗn chiến trên hồ Sông Quao ở Bình Thuận, 1 người thiệt mạng

Hai nhóm thanh niên huy động thêm người đến hỗn chiến ở hồ Sông Quao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PN ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN