SV bị đánh dã man phải sống thực vật

Sau gần 3 tháng điều trị, do kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ Nhật đã phải đưa con về nhà trong tình trạng sống thực vật.

Ngày 13/1, CSĐT Công an TP Huế, Thừa Thiên - Huế cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ anh Nguyễn Duy Nhật (trú 3/32/65 Phan Bội Châu, phường Phước Vĩnh, TP Huế), sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Dân lập Phú Xuân bị đánh thương tích nặng.

Theo tường trình của ông Nguyễn Duy Dũng (bố của Nhật), vào đêm 11/10/2012, Nhật chở bạn gái tên Phượng về phường Thủy Xuân chơi, trên đường quay trở lại thì bị nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng, trong đó có 2 người tên là Tuấn và Quý đuổi theo đánh rất dã man.

Những ngày Nhật nằm viện, ông Cư bố của Tuấn có đến thăm 4 lần và đưa cho ông Dũng tổng cộng 12 triệu đồng; gia đình Quý cũng đến thăm và đưa 3 triệu đồng, gọi là tiền bồi thường thuốc men cho Nhật... Sau gần 3 tháng điều trị, do kinh tế gia đình khó khăn, bố mẹ Nhật đã phải đưa con về nhà trong tình trạng sống thực vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình (CAND)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN