Ra tù buổi sáng, buổi trưa đi ăn trộm

Ngày 26-12, Công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị cho biết, một chiến sĩ CSGT huyện này vừa tóm gọn một đối tượng vừa ra tù đã hành nghề trộm cắp.

Chiến sĩ tóm gọn tên trộm là Trung úy Hoàng Trọng Tấn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Cam Lộ.

Trước đó, vào ngày 12-12-2012, trên đường trở về nhà ở khu vực thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, Trung úy Hoàng Trọng Tấn phát hiện đối tượng đi xe đạp điện có biểu hiện nghi vấn. Trước đó, trong cuộc họp giao ban buổi sáng, lãnh đạo Công an huyện đã thông báo tình hình, trong đó có tin báo về vụ mất trộm xe đạp điện vừa mới xảy ra tại địa bàn thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính, ngay lập tức Tấn đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an.

Ra tù buổi sáng, buổi trưa đi ăn trộm - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Bình bị bắt khi đang trộm cắp

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Cam Lộ, đối tượng Nguyễn Văn Bình, SN 1992 (trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Điều đáng nói là Bình vừa mới được miễn chấp hành hình phạt tù sáng 12-12-2012 từ trại giam Nghĩa An vì tội trộm cắp tài sản!.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Thư (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN