Phục hồi điều tra vụ thiếu niên chết với dây xích và khối bê tông dưới ao

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang vừa có quyết định phục hồi điều tra vụ án thiếu niên Hoàng Ngọc Đông bị giết với nhiều tình tiết bất thường ở khu Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang).

Thời gian qua, gia đình và luật sư đã gửi đơn kêu cứu và đơn từ khắp nơi đề nghị khôi phục điều tra vụ án giết thiếu niên Hoàng Ngọc Đông ở khu Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thời gian qua, gia đình và luật sư đã gửi đơn kêu cứu và đơn từ khắp nơi đề nghị khôi phục điều tra vụ án giết thiếu niên Hoàng Ngọc Đông ở khu Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo thông tin mới nhận, ngày 9/9/2020 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã có Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự: Giết người, xảy ra ngày 04/9/2010 tại tổ 1, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang (theo QĐ khởi tố vụ án hình sự số 29 ngày 15/10/2013 của cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hà Giang).

Thông báo phục hồi điều tra vụ án giết người xảy ra tại khu Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang).

Thông báo phục hồi điều tra vụ án giết người xảy ra tại khu Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang).

Được biết, sau khi tỉnh Hà Giang có Giám đốc công an mới là Đại tá Phan Huy Ngọc (từ tháng 4/2020), gia đình và luật sư đã gửi đơn kêu cứu đến Công an tỉnh Hà Giang và nhiều cơ quan chức năng địa phương và trung ương đề nghị khôi phục điều tra vụ án giết thiếu niên Hoàng Ngọc Đông.

Sau khi nhận được văn bản của Công ty luật Hưng Nguyên (đại diện pháp lý cho gia đình em Đông) đề nghị khởi tố vụ án hình sự về trường hợp em Hoàng Ngọc Đông bị giết hại, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao báo cáo nội dung, kết quả giải quyết trước ngày 10/4/2020.

Trước đó, em Hoàng Ngọc Đông bị chết với nhiều chi tiết rùng rợn, bất thường. Cụ thể, thi thể em Đông được tìm thấy tại ao cá thuộc trang trại ông Nguyễn Mạnh Thành, vợ là bà Nguyễn Thị Thủy tại Khu Hạ Sơn, tổ 1, phường Minh Khai, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang lúc khoảng hơn 18h ngày 04/09/2010. Thi thể Đông khi phát hiện bị một dây xích quấn vào cổ 3 vòng, phía cuối đoạn xích được nối với một khối bê tông nặng khoảng 50kg nên thi thể chìm dưới ao.

Mặc dù đã 10 năm kể từ thời điểm án mạng xảy ra, nhưng Công an tỉnh Hà Giang, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang vẫn không tìm ra được hung thủ gây án. Trong khi đó, nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm rõ, quá trình điều tra bị cho là có nhiều bất thường. Đặc biệt, các vệt máu tại hiện trường không được kiểm tra, làm rõ nhưng hiện trường vụ án đã bị san phẳng.

Em Hoàng Ngọc Đông (sinh ngày 24/7/1996) bị giết hại ngày 4/9/2010, nhưng đến ngày 23/9/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang mới có báo cáo không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, ngày 15/10/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang lại quyết định khởi tố vụ án hình sự trên để điều tra, xác minh. Một năm sau, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ vụ án với lý do hết hạn điều tra nhưng chưa xác minh được đối tượng gây án.

Không đồng ý với các quyết của cơ quan tố tụng tỉnh Hà Giang, gia đình em Hoàng Ngọc Đông tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan chức năng. Ngày 25/6/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Công an, Viện kiểm sát Tối cáo chỉ đạo xem xét lại vụ án trên, nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh lớp 11 và cha ruột chết bất thường dưới giếng sâu

Nam sinh 17 tuổi và cha ruột chết bất thường dưới giếng sâu của gia đình ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Vân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN