Phạt tù kẻ làm nữ sinh lớp 8 có thai

Ngày 9/4, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại Đông Anh (Hà Nội) hồi tháng 9/2011.

Theo cáo trạng, tháng 5/2011, Tạ Văn Hậu (SN 1994, quê Thái Nguyên) làm thợ mộc ở Đông Anh (Hà Nội). Qua nhắn tin tán tỉnh vu vơ, Hậu quen biết và yêu em N.T.D (học lớp 8, SN 1997, người địa phương).

Sáng 13/9/2011, Hậu rủ em D. ra cánh đồng tâm sự và giở trò sàm sỡ. Cô bé bỏ chạy và bị ngã, bẩn quần áo. Cô bé sợ bố mẹ biết nên đành cùng Hậu đi nhà nghỉ để… giặt quần áo.

Vào nhà nghỉ, mặc dù D. kháng cự nhưng cuối cùng Hậu vẫn khống chế và quan hệ tình dục. Không dừng ở đó, Hậu dùng điện thoại chụp ảnh D. khỏa thân. Sau đó đưa cô bé đi lòng vòng rồi mới về nhà.

Về nhà D. sợ bố mẹ mắng nên không dám kể lại chuyện đã xảy ra.

Sau đó, Hậu tiếp tục rủ D. đi chơi. Bị D. từ chối, Hậu đe dọa sẽ tung ảnh hôm trước chụp lên mạng Internet. D. sợ nên đành đồng ý. Từ đó, cả hai thường xuyên đi chơi và tiếp tục quan hệ tình dục với nhau.

Sau một thời gian, bố của D. phát hiện và tố cáo lên cơ quan công an. Kết quả giám định cho thấy cháu D. đã có thai hơn 12 tuần nên gia đình đã đưa đi phá thai.

Tại phiên tòa ngày 9/4, Hậu đã thừa nhận mọi hành vi tội lỗi và đã bị tòa tuyên phạt 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN