Phạt tù "ái nữ" rủ bạn trộm két sắt của mẹ

"Ái nữ" kéo bạn về nhà ăn trộm, gặp lúc cả nhà đều đi vắng liền mở cửa cho đồng bọn vào nhà khiêng két sắt của mẹ, trong đó có chứa nhiều tiền mặt và vàng.

Phạt tù "ái nữ" rủ bạn trộm két sắt của mẹ - 1

Các bị cáo tại phiên tòa lưu động tại Nhà văn hóa cộng đồng phường Tân Phong, TP Biên Hòa

TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 22.11 xét xử lưu động, tuyên phạt Phạm Nguyễn Hữu Tâm (24 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa), Hoàng Bảo Hiếu (25 tuổi), Lê Minh Thiện (28 tuổi, cùng ngụ tại phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đồng thời buộc các bị cáo bồi thường số tiền gần 140 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, trưa 22.2, Tâm rủ Hiếu và Thiện đến nhà mình tại khu phố 3, phường Tân Phong bàn nhau trộm tài sản.

Lợi dụng lúc mọi người trong nhà đều đi vắng, Tâm đã mở khóa nhà cho Hiếu và Thiện vào trộm một chiếc két sắt chứa 110 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc lắc, 1 đôi bông tai, 2 chiếc kiềng bằng vàng cùng một số giấy tờ của bà Nguyễn Thị Xuân Kim (mẹ của Tâm).

Tổng giá trị tài sản các bị cáo trộm cắp là gần 140 triệu đồng.

Phát hiện mất tài sản, bà Kim đã làm đơn trình báo lên công an. Ngày 11.5, Hiếu và Tâm bị công an bắt, riêng Thiện bỏ trốn cũng bị bắt ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN