Phát hiện một phụ nữ đang mang thai 35 tuần tử vong trước cổng nhà

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh đã chạy đến và đưa sản phụ đang mang thai đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, thai phụ đã tử vong.

Theo đó, vào sáng ngày 12/8, tại khu vực tổ 2 khu 4, phường Đại Yên, TP Hạ Long người dân phát hiện một thai phụ đang nằm trước cổng nhà nên đã hô hoán, đồng thời gọi điện đưa thai phụ đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Một số nhân chứng cho biết: "Vào sáng sớm nghe tiếng kêu cứu, chúng tôi chạy lên và phát hiện một sản phụ đang nằm trước cổng nhà, mặt có vết xây xát. Chúng tôi đã báo cáo ngay lên công an Phường và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân thuộc gia đình hoàn cảnh khó khăn, mẹ bị bệnh lâu năm".

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đinh Xuân Bền, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Yên xác nhận sự việc và thông tin thai phụ tên Lã Thị Y., SN 1986, trú tại tổ 2 khu 4 phường Đại Yên, TP Hạ Long. Khu vực người dân phát hiện chị Y. nằm là trước ngõ dẫn vào nhà nạn nhân, sau khi tiếp nhận thông tin Ủy ban phường Đại Yên đã chỉ đạo cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo UBND TP Hạ Long phối hợp cùng Công an TP Hạ Long điều tra nguyên nhân sự việc.

Hiện trường thai phụ tử vong. (Ảnh: Hải Dương)

Hiện trường thai phụ tử vong. (Ảnh: Hải Dương)

Bác sĩ Trần Thị Minh Lý, Phó giám đốc bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: Vào khoảng 5h40 phút, bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận một sản phụ đang mang thai chuẩn đoán khoảng 35 tuần tuổi trong tình trạng tím tái, không thở, đồng tử giãn tối đa, khám và đo tim thai thấy tim thai rời rạc chuẩn đoán bị suy thai cấp.

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện đồng thời đưa bệnh nhân lên bàn mổ để mổ cứu cháu bé. Sau 2 phút, các bác sĩ đã lấy được thai ra trong tình trạng không khóc không có phản xạ, bác sĩ tiếp tục đưa cháu bé lên khoa sơ sinh cấp cứu để cứu cháu bé. Sau khi mổ cứu cháu bé, kíp mổ tiếp tục cấp cứu để cứu bệnh nhân, tuy nhiên sau 45 phút không có kết quả xác định bệnh nhân đã tử vong từ trước đó.

“Chúng tôi đã chuyển cháu bé lên khoa sơ sinh và tiếp tục cấp cứu, tiên lượng tình trạng của cháu bé đang tiến triển xấu, trước mắt bệnh viện tiếp tục huy động mọi nguồn lực để cấp cứu cháu bé, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục hỗ trợ tối đa cho cháu bé”, BS Trần Minh Lý cho biết.

Hiện. cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phòng trọ khoá ngoài, người phụ nữ chết bất thường bên trong

Nạn nhân đã chết với vết thương ở vùng cổ, có nhiều vết máu dính trên nền nhà, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN