Phát hiện con nợ đang ăn, chủ nợ cùng "bạn" bắt luôn về nhà

Sự kiện: Tin pháp luật

Nguyễn Phúc Tính (SN 1994) cùng hai người khác khống chế con nợ, đánh đập buộc viết giấy nhận nợ số tiền 35 triệu đồng.

Ngày 27/3, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phúc Tính (SN 1994, ngụ xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy), Phạm Tấn Trung (SN 2003, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho và Ngô Phát Đạt (SN 2001, ngụ Long Hưng, huyện Châu Thành) điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.

Các bị can tại cơ quan điều tra. 

Các bị can tại cơ quan điều tra. 

Tại cơ quan điều tra, Tính khai rằng Phạm Anh Tuấn (SN 1997, ngụ xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành) nợ hơn 20 triệu đồng từ năm 2021 đến nay không trả. Vào ngày 25/2, Tính biết Tuấn đang ngồi tại quán ăn trên đường Lê Văn Phẩm (TP Mỹ Tho) nên đã cùng với Trung và Đạt đến đòi nợ.

Cả 3 khống chế đưa Tuấn lên xe máy. Trên đường đi, cả nhóm đánh đập, đe dọa, buộc Tuấn phải trả nợ. Cả nhóm đến quán cà phê trên địa bàn xã Trung An, buộc Tuấn viết giấy nợ 35 triệu đồng. Các đối tượng còn khống chế, lấy 10 triệu đồng trong túi áo của Tuấn để trừ nợ rồi mới cho về nhà.

Đến ngày 27/2, Tuấn gửi đơn đến Công an TP Mỹ Tho để trình báo vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi ngang nhà chủ nợ, con nợ không còn cơ hội trở về

Thấy con nợ đi ngang nhà, Ngân liền cầm dao đuổi theo tấn công con nợ dẫn đến tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Sương - Trọng Tín ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN